• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Ấn Độ bác đề xuất của Pakistan về hòa bình ở Kashmir

02/10/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã bác bỏ đề xuất mà Pakistan trình Liên Hiệp Quốc về sáng kiến hòa bình 4 điểm ở khu vực Kashmir mà hai bên tranh chấp.

(TNO) Ấn Độ đã bác bỏ đề xuất mà Pakistan trình Liên Hiệp Quốc về sáng kiến hòa bình 4 điểm ở khu vực Kashmir mà hai bên tranh chấp, theo Reuters ngày 2.10.

Ấn Độ và Pakistan vẫn thường xảy ra giao tranh ở vùng Kashmir - Ảnh: ReutersẤn Độ và Pakistan vẫn thường xảy ra giao tranh ở vùng Kashmir - Ảnh: Reuters
Sau khi Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif đề xuất sáng kiến hòa bình gồm 4 điểm lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ ngày 1.10 đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này. Ấn Độ còn cáo buộc Pakistan là nước dung dưỡng và bảo trợ khủng bố, cho rằng Pakistan là nạn nhân của chính chính sách bảo trợ khủng bố của mình.
“Chúng tôi không cần 4 điểm, chúng tôi chỉ cần một điểm: từ bỏ chủ nghĩa khủng bố rồi ngồi xuống bàn bạc”, bà Sushma Swaraj, Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định trước Đại hội đồng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Vikas Swarup nói rằng phi quân sự hóa Kashmir không phải là giải pháp. mà giải pháp phải là phi khủng bố hóa Pakistan.
Theo Press Trust of India, đề xuất 4 điểm mà Thủ tướng Pakistan trình bày trước Liên Hiệp Quốc gồm đề nghị hai nước nên chính thức hoá và tôn trọng thỏa thuận năm 2003 về ngừng bắn hoàn toàn ở Ranh giới kiểm soát (LoC) tại Kashmir, không viện cớ sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong bất kỳ tình huống nào, tiến hành các bước phi quân sự hoá Kashmir, rút quân vô điều kiện khỏi khu vực Siachen Glacier, chiến trường đẫm máu nhất.
LoC là đường biên giới trên thực tế chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir. Mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2003, nhưng giao tranh vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực ranh giới này.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.