Ấn Độ bắn chết một con cọp giết chết 9 người

Văn Khoa
Văn Khoa
09/10/2022 20:02 GMT+7

Giới chức Ấn Độ hôm nay 9.10 cho hay cảnh sát Ấn Độ đã bắn chết một con cọp đã giết chết ít nhất 9 người, trong một chiến dịch lớn có sự tham gia của hơn 200 người.

Con cọp nói trên đã khủng bố người dân địa phương ở rìa Khu bảo tồn cọp Valmiki trong khu Champaran thuộc bang Bihar, miền đông Ấn Độ, giết chết ít nhất 6 người trong tháng qua, trong đó có một phụ nữ cùng con trai 8 tuổi vào ngày 8.10.

Ngay cả trước khi xảy ra hai vụ giết người gần nhất, các nhà chức trách đã chỉ định con cọp nói trên, được cho là một con đực 3 hoặc 4 tuổi, là “thú ăn thịt người”, nghĩa là nó có thể bị bắn. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đó nhằm khống chế con cọp đã thất bại.

Cảnh sát trưởng địa phương Kiran Kumar cho hay nhiều cảnh sát cùng với khoảng 200 thành viên thuộc sở lâm nghiệp phải mất khoảng 6 giờ trong ngày 8.10 mới hoàn thành cuộc săn lùng con cọp. Ông Kumar cho biết thêm con cọp đã bị bắn 5 phát đạn.

Hình ảnh được cho là con cọp đã bị bắn chết ở Ấn Độ ngày 8.10

Chụp màn hình india.com

Giới chức cho hay những cánh đồng mía rộng lớn khiến con cọp nói trên dễ dàng ẩn náu và tấn công dân làng địa phương và gia súc của họ. Trong số các nạn nhân có một bé gái 12 tuổi bị lôi ra khỏi giường vào tối 5.10.

Nhiều người dân ở những ngôi làng nghèo khó xung quanh Khu bảo tồn cọp Valmiki đã dừng ra ngoài vào buổi tối sau khi con cọp lần đầu tiên tấn công một thiếu niên trong tháng 5.

Các nhà bảo tồn nói rằng việc mở rộng nhanh chóng những khu định cư của con người xung quanh các khu rừng và hành lang động vật hoang dã dành cho các loài động vật như voi và cọp đã làm gia tăng xung đột giữa người và động vật ở nhiều vùng của Ấn Độ.

Đã có gần 225 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của cọp từ năm 2014-2019 ở Ấn Độ, theo AFP trích dữ liệu từ chính phủ Ấn Độ. Trong khi đó, hơn 200 con cọp đã bị giết bởi những kẻ săn trộm hoặc bị điện giật từ năm 2012-2018.

Có tổng cộng hơn 2.967 con cọp sống ở Ấn Độ trong năm 2018, chiếm gần 70% số lượng cọp trên thế giới, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.