Ấn Độ bắt giữ hai người nghi hiếp dâm bé gái 4 tuổi

12/10/2015 22:36 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 12.10 đã bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hiếp dâm bé gái 4 tuổi ở thủ đô New Delhi.

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 12.10 đã bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hiếp dâm bé gái 4 tuổi ở thủ đô New Delhi.

Một cuộc biểu tình phản đối nạn hiếp dâm ở Ấn Độ - Ảnh: ReutersMột cuộc biểu tình phản đối nạn hiếp dâm ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Cha mẹ bé gái phát hiện bé nằm bất tỉnh gần một đường ray xe lửa ở thủ đô New Delhi, theo AFP. Ông Vijay Singh, sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ hiếp dâm, cho biết bé gái bị hiếp và bị đánh đập vào ngày 8.10.
“Chúng tôi đang thẩm vấn hai người đàn ông đang bị tạm giam và cố giúp đỡ để bé gái được chăm sóc y tế tốt nhất”, ông Singh cho hay.
Theo ông Singh, nạn nhân sống cùng cha mẹ trong một khu ổ chuột, và cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm mỗi ngày.
Vụ hiếp dâm tập thể đến chết một nữ sinh Ấn Độ hồi cuối năm 2012 ở New Delhi đã kích ngòi làn sóng biểu tình phản đối hiếp dâm ở Ấn Độ. Từ đó, chính quyền Ấn Độ tăng cường hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm nhưng tệ nạn này vẫn không giảm, cảnh sát Ấn Độ cho hay.
Cảnh sát cho hay tính đến thời điểm này trong năm 2015 có trên 1.000 vụ hiếp dâm tại New Delhi, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.