Ấn Độ bắt giữ nghi phạm giết mẹ ăn nội tạng

01/09/2017 14:30 GMT+7

Cảnh sát ở thành phố Kolhapur thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, vừa bắt giữ một người đàn ông bị nghi giết mẹ ruột sau khi bị bà từ chối cho tiền uống rượu.

Tờ Daily Mail đưa tin người bị bắt tên Sunil Kuchakurni, 35 tuổi, thậm chí có thể đã moi ruột và tim của người mẹ tên Yelava, 65 tuổi ra ăn cùng với “tiêu và tương ớt”.
“Chúng tôi nghi rằng hắn ta đã ăn một phần song vụ việc chỉ được sáng tỏ sau khi có kết quả xét nghiệm”, Daily Mail dẫn lời một quan chức cảnh sát sở tại cho hay.
Vụ việc xảy ra sau khi Kuchakurni sang nhà hàng xóm xin đồ ăn không được đã quay về cự cãi với bà Yelava. Bực tức, Kuchakurni đã lấy con dao làm bếp đâm liên tiếp vào người mẹ mình.
Hàng xóm đã cấp báo cho cảnh sát sau khi thấy Kuchakurni bước ra khỏi nhà với vết máu dính đầy trên tay.
Theo lời cảnh sát địa phương, Kuchakurni hiện bị thất nghiệp và nghiện rượu, thường hay lấy cắp tiền của mẹ để thỏa mãn cơn thèm rượu.
Người này cũng đã có vợ và 3 con song người vợ đã đem các con về sống tại nhà mẹ đẻ ở thành phố Mumbai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.