Ấn Độ cảnh báo tình hình ‘mong manh, nguy hiểm’ ở biên giới

Khánh An
Khánh An
18/03/2023 17:50 GMT+7

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng lực lượng nước này và Trung Quốc được điều động gần nhau trên dãy Himalaya là điều nguy hiểm.

Ấn Độ cảnh báo tình hình ‘mong manh, nguy hiểm’ ở biên giới - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát của Ấn Độ trên đường đến Ladakh

REUTERS

Hãng Reuters ngày 18.3 dẫn lời Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho hay tình hình giữa nước này và Trung Quốc tại vùng Ladakh trên dãy Himalaya là mong manh và nguy hiểm, khi các lực lượng quân sự được điều động nhiều nơi rất sát nhau.

Ít nhất 24 binh sĩ thiệt mạng khi 2 bên đụng độ tại khu vực này vào năm 2020, nhưng tình hình đã yên lặng trở lại sau nhiều vòng đối thoại ngoại giao và quân sự.

Bạo lực đã nổ ra ở khu vực phía đông của đường biên giới chưa phân định giữa hai cường quốc châu Á trang bị vũ khí hạt nhân vào tháng 12.2022, nhưng không có trường hợp thiệt mạng.

"Tình hình tôi nghĩ vẫn còn rất mong manh vì có những nơi lực lượng điều động rất gần nhau và theo đánh giá quân sự thì hoàn toàn nguy hiểm", ông phát biểu tại một sự kiện do tờ India Today tổ chức.

Binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc đụng độ bằng gậy gộc, gạch đá tại vùng phân giới

Theo nhà ngoại giao này, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc không thể trở lại bình thường trừ khi tranh chấp biên giới được giải quyết theo thỏa thuận về nguyên tắc mà ông đạt được với giới chức ngoại giao Trung Quốc vào tháng 9.2020.

"Người Trung Quốc phải thể hiện điều đã thỏa thuận, và họ đã chật vật với chuyện đó", theo ông Jaishankar.

Dù lực lượng 2 nước đã rời khỏi nhiều khu vực, các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành về những điểm chưa giải quyết.

"Chúng tôi đã nói rất rõ với Trung Quốc rằng không thể có sự vi phạm về hòa bình và yên tĩnh, các vị không thể vi phạm thỏa thuận và muốn phần còn lại của mối quan hệ tiếp diễn như thể không có gì xảy ra. Điều đó là không thể biện hộ", Ngoại trưởng Jaishankar cho biết.

Nhà ngoại giao Ấn Độ cho hay ông đã thảo luận tình hình với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bên lề cuộc họp ngoại trưởng G20 tổ chức tại Ấn Độ mới đây.

Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Jaishankar.

Về việc Ấn Độ giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 trong năm nay, ông Jaishankar bày tỏ hy vọng rằng New Delhi có thể làm diễn đàn này "đúng hơn với nhiệm vụ toàn cầu của mình".

"G20 không nên là một câu lạc bộ tranh luận hay đấu trường chỉ dành cho phía bắc bán cầu. Toàn bộ các mối quan tâm toàn cầu cần phải được nắm bắt. Chúng tôi đã đưa ra quan điểm đó rất mạnh mẽ", theo Ngoại trưởng Ấn Độ.

Trước đó, 2 hội nghị cấp ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ trong vòng 3 tuần qua đã bị phủ bóng bởi vấn đề chiến sự tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.