Ấn Độ chi 13 tỉ USD sắm vũ khí Nga 5 năm qua

Ấn Độ chi 13 tỉ USD sắm vũ khí Nga 5 năm qua

14/02/2023 08:39 GMT+7

Các hãng thông tấn Nga ngày 12.2 đưa tin nước này đã cung cấp cho Ấn Độ số vũ khí trị giá khoảng 13 tỉ USD trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, New Delhi đang đặt hàng mua thêm số vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 10 tỉ USD từ Moscow.

Ấn Độ là nước mua nhiều vũ khí của Nga nhất thế giới. Số vũ khí bán cho Ấn Độ chiếm khoảng 20% các đơn đặt hàng hiện tại của Nga. Nhiều nước phương Tây đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga, bao gồm cả về vũ khí, để đáp trả việc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Nga, các nước Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn duy trì sự quan tâm đến việc mua vũ khí của Nga.

Ấn Độ đã mua 13 tỉ USD vũ khí từ Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải)

Reuters

Ông Shugayev cho biết: "Bất chấp áp lực chưa từng có đối với Ấn Độ từ các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu liên quan đến hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine, Ấn Độ tiếp tục là một trong những đối tác chính của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự".

Interfax cũng đưa tin xuất khẩu vũ khí mỗi năm của Nga rơi vào khoảng 14-15 tỉ USD và các đơn đặt hàng vẫn ổn định ở mức khoảng 50 tỉ USD.

Ông Shugayev nói các khách hàng từ châu Á đặc biệt quan tâm đến hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga, các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn như Osa, Pechora hay Strela, cũng như máy bay chiến đấu Su-30, trực thăng MiG-29 và máy bay không người lái.

Hãng thông tấn TASS cũng đưa tin Nga sẽ giới thiệu khoảng 200 mẫu vũ khí và thiết bị quân sự tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 14 Aero India 2023. Triển lãm khai mạc vào ngày 13.2 tại Bengaluru, miền nam Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.