Ấn Độ củng cố hạ tầng ở biên giới với Trung Quốc

05/09/2022 06:15 GMT+7

Ấn Độ đã tiến hành xây dựng những cơ sở hạ tầng quan trọng dọc theo biên giới tranh chấp với Trung Quốc .

Cụ thể, hãng tin ANI dẫn lời Thiếu tá Rajesh Thakre, phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ, mới đây cho biết họ đang cải thiện năng lực giám sát dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC) giữa 2 nước tại khu vực Himalaya.

Quân đội Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

AFP

Theo tờ South China Morning Post, việc xây dựng hạ tầng giám sát nói trên được tiến hành sau khi Ấn Độ thông báo về hoạt động tập trận chung với Mỹ, cũng như công khai chỉ trích Trung Quốc “quân sự hóa eo biển Đài Loan” - một động thái được cho là hiếm hoi.

Căng thẳng Ấn - Trung vẫn âm ỉ sau các cuộc giao tranh chết người ở khu vực biên giới cách đây 2 năm. Giới quan sát cho rằng mối quan hệ giữa hai nước lớn châu Á khó có thể cải thiện trong tương lai gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.