Ấn Độ: Đẩy vợ khỏi ban công tầng 2 vì nghi ngoại tình

01/11/2015 09:52 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 31.10 bắt giữ một bác sĩ vật lý trị liệu bị cáo buộc đã đẩy vợ mình từ tầng 2 của một tòa nhà ở khu Siddharth Enclave thuộc thủ đô New Delhi xuống đất do nghi cô này ngoại tình.

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 31.10 bắt giữ một bác sĩ vật lý trị liệu bị cáo buộc đã đẩy vợ mình từ tầng 2 của một tòa nhà ở khu Siddharth Enclave thuộc thủ đô New Delhi xuống đất do nghi cô này ngoại tình.

Ảnh minh họa - Ảnh: ShutterstockẢnh minh họa - Ảnh: Shutterstock
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra hôm 27.10, khi Jeetu Mishra phát hiện vợ mình là Meenakshi nói chuyện với một người nào đó qua điện thoại. Mishra cho rằng Meenakshi nói chuyện với nhân tình nên đã cố gắng giật lấy điện thoại từ tay người vợ, theo tờ Sakshi Post.
Hành động trên dẫn đến một cuộc giằng co giữa 2 người. Họ kéo nhau đến ban công căn hộ ở tầng 2, tại đó Mishra bị cáo buộc đã đẩy Meenakshi khiến cô này ngã xuống một chiếc xe hơi đang đậu bên dưới.
Mishra đã nói cho em trai biết sự việc rồi bỏ trốn. Người em sau đó đã đưa chị dâu đến bệnh viện và trình báo cảnh sát.
Meenakshi đã bị gãy chân hiện sức khỏe đã ổn định. Trong đơn kiện gửi cảnh sát, cô này khẳng định đã bị Mishra đẩy khỏi ban công, và đây là hành động tàn ác mới nhất mà cô phải gánh chịu kể từ khi sống chung với người đàn ông này.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.