Bài báo dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Pakistan buộc phải lùi bước sau khi không quân Ấn Độ (IAF) thực hiện 4 đợt không kích lớn vào đêm 10.5, gây thiệt hại lớn cho các căn cứ không quân, trang thiết bị và hệ thống phòng không của đối phương.
Trước đó, Ấn Độ phát động chiến dịch mang tên Sindoor, tuyên bố đã phá hủy 9 "trại khủng bố" ở Pakistan vào sáng sớm 7.5, hai tuần sau khi New Delhi cáo buộc Islamabad đã hậu thuẫn cho một cuộc tấn công khủng bố ở phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Phía Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ ở phía lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát trong ngày 7.5.
Theo báo Hindustan Times, Pakistan phát động chiến dịch Bunyanum Marsoos nhằm trả đũa Ấn Độ vào lúc 1 giờ sáng ngày 10.5, với mục tiêu được cho là sẽ phá hủy các căn cứ không quân của Ấn Độ trong vòng 48 giờ.

Pakistan phát động chiến dịch Bunyanum Marsoos vào lúc 1 giờ sáng ngày 10.5
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO
Tuy nhiên, chiến dịch này chỉ kéo dài đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày vì Ấn Độ phản công dữ dội bằng hàng loạt tên lửa không đối đất.
Bài báo cũng dẫn các nguồn tin cho biết vào ngày 10.5, UAV tự sát HARPY và tên lửa của Ấn Độ đã phá hủy 2 tổ hợp phòng không của Pakistan do Trung Quốc san xuất là LY-80 và HQ-9. Pakistan và Ấn Độ chưa có bình luận về thông tin trên tờ Hindustan Times, và luôn bác bỏ cáo buộc do Ấn Độ đưa ra về việc hỗ trợ khủng bố.
Bình luận (0)