Ấn Độ hứng chịu nắng nóng kỷ lục 51 độ C

20/05/2016 21:54 GMT+7

Nhiệt độ tăng lên 51 độ C tại thành phố Phalodi ở Ấn Độ, cao nhất trong vòng 60 năm qua, các nhà khí tượng học cho hay vào ngày 20.5.

Vào năm 1956, thành phố Phalodi từng hứng chịu nhiệt độ tăng lên 50,6 độ C và hôm qua 19.5.2016 là 51 độ C, theo AFP.
“Hôm qua có nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử đất nước…, đến 51 độ C ở Phalodi", ông B.P. Yadav, giám đốc Cơ quan Khí tượng học Ấn Độ (IMD), cho biết.
Theo AFP, hằng năm có hàng trăm người chết do những đợt nóng ở Ấn Độ, chủ yếu vào tháng 5 và 6 là hai tháng nóng nhất trong năm. IMD cũng dự báo những “đợt nóng nghiêm trọng” sắp tới ở khắp miền tây và bắc Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi, nơi nhiệt độ trong tuần này là 47 độ C.
Các loài động vật trong sở thú ở New Delhi được tắm thường xuyên và uống nước điện giải đề phòng mất nước.
Một người chạy xe lôi ở thành phố Allahabad (Ấn Độ) nghỉ trưa giữa lúc nhiệt độ tăng cao AFP
Nhu cầu sử dụng điện ở thành phố Phalodi với dân số 25 triệu người gia tăng ở mức cao kỷ lục vào ngày 19.5 do nhiều người dân mở máy điều hòa.
Nhiệt độ ở miền bắc Ấn Độ thường ở mức dưới 50 độ C và năm nay là trên 50 độ C được xem là bất thường.
Ấn Độ tuyên bố “đợt nóng” khi nhiệt cao nhất lên đến 45 độ C hoặc cao hơn 5 độ C so với mức trung bình của một khu vực của năm trước.
Đợt nắng nóng năm nay diễn ra giữa lúc Ấn Độ đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nước nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập niên qua, với khoảng 330 triệu người, tức khoảng 1/4 dân số nước này, đối mặt với hạn hán.
Hồi năm 2015, Ấn Độ từng hứng chịu đợt nóng chết người khiến trên 2.400 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.