Ấn Độ - Pakistan tiếp tục giao tranh, 10.000 người bỏ nhà

06/01/2015 20:00 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm nay 6.1, số người bỏ nhà tại các ngôi làng ở bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ), giáp với Pakistan, để tìm nơi trú ẩn đã tăng lên 10.000 người sau khi xảy ra nhiều cuộc giao tranh giữa hai bên, khiến hơn 10 người chết.

(TNO) Tính đến hôm nay 6.1, số người bỏ nhà tại các ngôi làng ở bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ), giáp với Pakistan, để tìm nơi trú ẩn đã tăng lên 10.000 người sau khi xảy ra nhiều cuộc giao tranh giữa hai bên, khiến hơn 10 người chết.

Ấn Độ, Pakistan tiếp tục giao tranh, 10.000 người bỏ nhà
Ngôi nhà của một người dân Ấn Độ biến thành các mảnh vỡ bị cho là do trúng pháo từ Pakistan - Ảnh: Reuters
“Theo sau vụ Pakistan tấn công bừa bãi vào các khu vực dân sự dọc biên giới hôm qua (5.1), có thêm nhiều người đã bỏ nhà gần biên giới ở các huyện Samba và Kathua…Số dân làng tìm đến nơi an toàn đã vượt qua con số 10.000 và hôm nay họ tiếp tục di cư”, một quan chức Ấn Độ cho hãng tin IANS hay.
Tờ Indian Express dẫn lời một cảnh sát Ấn Độ cho hay binh sĩ Pakistan đã bắn đạn cối nhắm vào hàng chục chốt an ninh ở Kathua và Samba vào tối 5.1, khiến một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Khi đó, phía Ấn Độ đã “đáp trả hiệu quả”, buộc Pakistan ngừng bắn.
Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội Pakistan đã cáo buộc lực lượng an ninh biên giới nã pháo vào khu vực dân cư ngày 5.1, khiến 4 dân thường thiệt mạng, theo AFP. Vị phát ngôn viên còn khẳng định binh sĩ Pakistan đã đáp trả hiệu quả vụ “nã pháo vô cớ” của Ấn Độ.
Đợt giao tranh ngày 5.1 nằm trong số hàng loạt vụ nã pháo qua lại giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan kể từ đêm 31.12, khiến hơn 10 binh sĩ, dân thường của 2 bên thiệt mạng. Trong đó có đợt giao tranh căng thẳng kéo dài 5 tiếng rưỡi, đến 3 giờ sáng 3.1, làm 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương, theo Tân Hoa xã.
Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad dâng cao trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Barack Obama sắp thăm Ấn Độ trong tháng này. Tờ The New York Times hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Washington vẫn quan ngại về căng thẳng biên giới Ấn Độ-Pakistan, khuyến khích hai bên đối thoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.