Ấn Độ quyết dẹp tục ly hôn tức thời

04/12/2017 09:40 GMT+7

Ấn Độ đang xem xét một dự luật cho phép phạt tù đến 3 năm đối với những người đàn ông bỏ vợ chỉ bằng cách nói từ “talaq” (ly dị) 3 lần.

Ngoài phạt tù, người vi phạm còn phải bồi thường và bảo đảm chu cấp tiền cho vợ con. Dự thảo luật Bảo vệ quyền của phụ nữ Hồi giáo về hôn nhân áp dụng cho tất cả mọi hình thức talaq, không chỉ bằng lời nói mà cả tin nhắn hay thư điện tử, theo BBC.
Trước đó, Tòa án tối cao Ấn Độ hồi tháng 8 ra phán quyết tập tục ly dị tức thời đã có lịch sử 1.400 năm nay của một số cộng đồng Hồi giáo là vi hiến. Các thẩm phán khẳng định đây là một cách diễn giải sai kinh Quran.
“Nhiều người lợi dụng tập tục này để đuổi vợ con ra khỏi nhà bất cứ khi nào mình muốn, đe dọa nền tảng hôn nhân bền vững và khoét sâu thêm bất bình đẳng giới”, một quan chức cấp cao ở New Delhi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.