(Tin Nóng) Cuối tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sẽ sang Ấn Độ, dự cuộc đối thoại quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà. Ngoài ra tập đoàn đóng tàu GRSE cho biết đang gần hoàn tất bản thiết kế tàu tuần tra đóng cho Việt Nam.
|
Theo Thời báo Ấn Độ (Times of India) ngày 14.1.2015, Ấn Độ và Việt Nam đang hướng đến việc gia tăng mối quan hệ quân sự vững chắc thông qua cuộc đối thoại quốc phòng giữa Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Manohar Parrikar của Ấn Độ.
Đây sẽ là cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược đầu tiên của Việt Nam với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vốn đang tìm kiếm việc mở rộng hợp tác quân sự với Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ trước đó cũng thông báo rằng Ấn Độ cam kết giúp Việt Nam hiện đại hoá quân sự và an ninh.
Báo Ấn Độ cũng cho rằng đây là cuộc đối thoại quan trọng vì từ trước đến nay các cuộc đối thoại như thế này mới chỉ diễn ra ở cấp thứ trưởng quốc phòng của Việt Nam với Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ.
Ngoài ra, ngày 13.1.2015, báo Financial Express (Ấn Độ) đưa tin tập đoàn đóng tàu Garden Reach (GRSE) ở Kolkata cho biết đang trong giai đoạn hoàn tất thiết kế loại tàu tuần tra tốc độ cao có lượng giãn nước 140 tấn cho Hải quân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một hãng đóng tàu Ấn Độ thiết kế và đóng tàu theo thông số yêu cầu của nước khách hàng.
Trước đó, ngày 18.12.2014, chủ tịch tập đoàn đóng tàu GRSE ở Kolkata, Ấn Độ cho biết đang đàm phán với Việt Nam để đóng 4 tàu tuần tra biển loại nhỏ trong gói tín dụng 100 triệu USD Ấn Độ cấp cho Việt Nam. Tàu tuần tra đóng cho Việt Nam là loại tàu cỡ nhỏ, dài 35 - 37 m, ngang 10 m, thân làm bằng nhôm, lượng choán nước là 140 tấn. Loại tàu này sẽ nhỏ hơn các mẫu tàu tuần tra GRSE đang đóng.
Năm 2014, Ấn Độ đã loan báo cung cấp khoản tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam để mua sắm tàu tuần tra của Ấn Độ nhằm gia tăng khả năng tuần tiễu kiểm soát biển.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ấn Độ cuối tháng 10.2014, hai bên đã ra thông cáo chung nhấn mạnh đến việc tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, kêu gọi các bên tranh chấp nên kiềm chế và tránh đe doạ sử dụng vũ lực. Trong thông cáo chung Mỹ - Ấn Độ năm 2014 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Modi đến Mỹ, cũng nêu rõ về vấn đề Biển Đông và bày tỏ mối lo ngại về sự gia tăng căng thẳng trong các tranh chấp trên biển ở khu vực này, ám chỉ các hành vi của Trung Quốc.
Dù có sự phản đối của Trung Quốc, năm 2014 tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh vẫn ký hợp đồng với Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) về thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam.
|
Anh Sơn
>> Ấn Độ đại tu được tiêm kích Su-30
>> Ấn Độ thử nghiệm thành công tiêm kích tự đóng dành cho tàu sân bay
>> Hãng GRSE Ấn Độ sẽ đóng 4 tàu tuần tra loại nhỏ cho Việt Nam
>> Ấn Độ chính thức đào tạo phi công Việt Nam lái tiêm kích Su-30
>> Học giả Ấn Độ: Hải quân Việt Nam đã tiến ra biển lớn
>> Ấn Độ đàm phán cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam
>> Ấn Độ giúp Việt Nam kỹ năng sử dụng tàu ngầm, máy bay Nga
>> Ấn Độ cho Việt Nam vay 100 triệu USD mua tàu tuần tra
Bình luận (0)