An Giang: Đâm người khác rồi giả dạng ăn xin để trốn lệnh truy nã

30/10/2022 15:35 GMT+7

Công an TP.Long Xuyên ( An Giang ) vừa bắt giữ Hùng Thái Dương theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Dương đã giả danh người đi ăn xin để trốn lệnh truy nã của công an.

Chiều 30.10, tin từ Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hùng Thái Dương (39 tuổi, không nơi cư trú nhất định), đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Hùng Thái Dương (bên phải) tại cơ quan công an sau khi bị bắt

CACC

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9.6, tại phố đi bộ thuộc P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Hùng Thái Dương dùng một cây kim loại tròn đâm vào vùng cổ của anh P.M.H (ngụ TP.Long Xuyên) gây thương tích 2% rồi bỏ chạy. Dương bị công an bắt giữ. Riêng anh H. được đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang điều trị.

Hùng Thái Dương sau đó được Công an P.Mỹ Long lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang để quản lý. Đến ngày 16.9, lợi dụng sơ hở của Trung tâm Bảo trợ xã hội, Dương bỏ trốn.

Sau đó, Công an TP.Long Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng Thái Dương. Đến ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra quyết định truy nã đối với Dương về tội cố ý gây thương tích.

Sau thời gian trốn lệnh truy nã, khoảng 20 giờ ngày 29.10 Công an P.Mỹ Long (TP.Long Xuyên) bắt giữ Dương khi đang giả dạng đi ăn xin tại khu vực khóm 2, P.Mỹ Long. Tối cùng ngày, Công an P.Mỹ Long đã bàn giao Dương cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.