An Giang: Giết người sống chung như vợ chồng chỉ vì ghen

26/08/2022 14:44 GMT+7

Nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ngụ An Giang ) dùng dao giết chết chị T. (người sống chung với Bích như vợ chồng).

Ngày 26.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) 20 năm tù về tội giết người. Chỉ vì ghen tuông, Bích đã giết chết người sống chung với mình như vợ chồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Bích tại phiên tòa

C.T.V.

Theo cáo trạng, Bích và N.T.C.T (19 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc) sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Trong thời gian chung sống, nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với người khác nên Bích thường ghen tuông và xảy cự cãi với chị T. Sau đó, chị T. bỏ về nhà cha ruột sinh sống.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 4.4, Bích mang dao đến nhà cha chị T. tìm gặp chị T. nói chuyện nhưng chị T. không trả lời mà bỏ vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Bích trèo vào nhà vệ sinh, tiếp tục hỏi chuyện, chị T. vẫn không trả lời liền bị Bích dùng dao đâm trúng vùng ngực, bụng và hông.

Lúc này, người nhà chị T. phát hiện tri hô, bắt giữ Bích giao cho Công an phường. Riêng chị T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Sau đó Bích bị khởi tố điều tra về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.