An Giang: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu

19/11/2021 17:05 GMT+7

Từ thông tin người dân gọi đến đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo lực lượng phòng, chống buôn lậu tỉnh bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc có giá trị lớn.

Bắt giữ ghe gỗ vận chuyển hóa chất, bột cá trị giá 2,6 tỉ đồng

Ngày 19.11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một ghe gỗ vận chuyển số lượng lớn hóa chất và bột đá có xuất xứ từ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc, trị giá hàng hóa khoảng 2,6 tỉ đồng.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra số hóa chất không rõ nguồn gốc trên ghe gỗ AG -189.61 được phát hiện sáng ngày 18.11

CTV

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 18.11, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra kiểm soát tại H.An Phú. Khi đến thủy phận ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, phát hiện ghe gỗ số hiệu AG-189.61 đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đó phát hiện trên ghe có 2.480 bao tải chứa 30 tấn bột đá không rõ nguồn gốc; 32 tấn hóa chất và 21 thùng phuy nhựa chứa 4.620 lít hóa chất xuất xứ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Pha (46 tuổi, trú địa phương) thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên nhưng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nên Tổ công tác bàn giao cho Công an H.An Phú lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh làm rõ theo quy định.

Xe ô tô tải BS 67C-038.38 vận chuyển nhiều phụ tùng máy, hàng hóa không rõ nguồn gốc ngày 14.11

CTV

Liên tiếp nhận tin báo về hàng lậu

Công an tỉnh An Giang cho biết, từ thông tin người dân gọi đến đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo lực lượng phòng, chống buôn lậu của tỉnh bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc có giá trị lớn.

Cụ thể, ngày 12.11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên kiểm tra xe tải BS 67H - 006.94, do tài xế Nguyễn Hữu Chánh (31 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) điều khiển trên Quốc lộ 91 thuộc khu vực TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển hơn 38.000 sản phẩm gồm quần áo may sẵn, đồ điện tử, máy xịt dung dịch, chai xịt phòng, linh kiện bếp gas, thiết bị y tế và gần 1,7 tấn vải các loại, tổng giá trị khoảng 900 triệu đồng, không có hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa này.

Xe tải chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp được lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện vào ngày 12.11

CTV

Cùng ngày, trên địa bàn xã Đa Phước (H.An Phú) và TT Tịnh Biên (H.Tịnh Biên) lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển 150.890 sản phẩm kem đánh răng, máy phun khử khuẩn, dầu các loại, muỗng nhựa, áo thun, mật ong… và 3.528 lon nhớt. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 600 triệu đồng.

Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 14.11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an H.An Phú và Đồn biên phòng Phú Hữu phát hiện xe tải BS 67C-038.38 do tài xế Đoàn Văn Sáng (30 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang) điều khiển lưu thông đến khu vực xã Đa Phước, H.An Phú. Trên xe chở 49.000 phụ tùng máy, bao bì, dép, băng keo...và hơn 1.000 lít hóa chất, tổng trị giá hàng hóa khoảng 1 tỉ đồng. Tài xế Sáng không có hóa đơn hợp pháp và không chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Gần tết, tình trạng vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu gia tăng tại An Giang

CTV

Tiếp đến, khoảng 6 giờ ngày 16.11, từ thông tin người dân gọi đến, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tổ chức xử lý xe tải BS 66C - 099.32 do tài xế Đỗ Thành Toại (36 tuổi, ngụ TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) điều khiển tại khu vực ấp 5, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu. Trên xe vận chuyển 500 mũ bảo hiểm, 448 ấm nhôm và 150 kg bản lề sắt không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hiện các vụ việc vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu nêu trên đang được lực lượng chức năng tỉnh An Giang xác minh, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.