
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo Tập đoàn T&T tại lễ khởi công Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, tổng vốn 4.800 tỉ đồng vào ngày 30.3.2026
ẢNH: TRẦN NGỌC
Điểm đáng chú ý trong việc điều chỉnh quy hoạch lần này là cách tiếp cận phát triển không còn dàn trải mà tập trung vào các hành lang kinh tế và vùng động lực rõ ràng. Những trục phát triển chiến lược dần hình thành, gắn với các cực tăng trưởng như Phú Quốc, Thổ Châu hay hành lang Châu Đốc - Tịnh Biên - Hà Tiên là những "đầu tàu" có khả năng lan tỏa động lực phát triển ra toàn vùng. Chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế liên kết.
Định vị không gian phát triển mới
Hiếm có địa phương nào của ĐBSCL hội tụ đồng thời nhiều lợi thế như An Giang: vừa có đường biên giới, vừa nằm trong hệ sinh thái sông ngòi của Mê Kông, lại có không gian kết nối biển - đảo. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển, An Giang đặt trọng tâm vào ba trụ cột: kinh tế biển - kinh tế biên giới -logistics đa phương thức, trong đó kinh tế biển được xác định là mũi nhọn.
Ở phía biển, đặc khu Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế, dịch vụ cao cấp và từng bước tiếp cận vai trò trung tâm tài chính của khu vực. Trong khi đó, đặc khu Thổ Châu giữ vị trí chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng.
Các khu vực biên giới như Tân Châu, Châu Đốc, Tịnh Biên, Hà Tiên đang được "đánh thức" với vai trò là trung tâm thương mại biên mậu, cửa ngõ giao thương với Campuchia và kết nối sâu hơn với các thị trường Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 2 từ phải qua), tìm hiểu sản phẩm nước mắm truyền thống tỉnh An Giang
ẢNH: PHƯƠNG VŨ
Khi các trục "biển - biên - sông" được kết nối thông suốt, một mạng lưới logistics hoàn chỉnh sẽ hình thành. Đây chính là nền tảng để mở rộng không gian kinh tế, giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.
Trong chiến lược phát triển của An Giang là sự chuyển dịch rõ nét từ mục tiêu tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đặt ra tốc độ tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người vượt 6.300 USD. Để hiện thực hóa mức tăng trưởng trên, An Giang đang thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030" và đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10 - 11,2%/năm, đưa quy mô nền kinh tế đến năm 2030 đạt khoảng 260 - 265.000 tỉ đồng.
Để bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng, tỉnh tập trung 4 nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm: Phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực và liên kết vùng; Phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu gắn với thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nâng cao hiệu lực quản trị và cải thiện môi trường phát triển và Nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Chế biến cá tra xuất khẩu tỉnh An Giang
ẢNH: TRẦN NGỌC
Trong phát triển kinh tế, An Giang chú trọng đến chất lượng tăng trưởng. Nông nghiệp sẽ được tái định hình thành kinh tế nông nghiệp đa giá trị để hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực công nghiệp, An Giang không chạy theo số lượng, mà chọn lọc xúc tiến đầu từ các ngành có giá trị cao như: chế biến sâu, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo. Điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là hướng đi chiến lược để giảm phát thải và phát triển kinh tế xanh.
Trong quy hoạch phát triển, An Giang xem kinh tế số là động lực mới. Việc chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong doanh nghiệp mà còn lan tỏa vào bộ máy quản lý, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả.
Cơ hội đầu tư vào tỉnh An Giang
Theo kế hoạch của tỉnh An Giang, dự kiến trong tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư của tỉnh với khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành TƯ; các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Đặc khu Phú Quốc thu hút khách du lịch quốc tế nhờ có biển đẹp, đầu tư bài bản, chất lượng dịch vụ tốt
ẢNH: TRẦN NGỌC
Tại hội nghị tỉnh An Giang sẽ công bố chính thức Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là dịp để tỉnh thông tin đầy đủ về định hướng phát triển không gian và kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, thu hút và triển khai các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch của tỉnh.
Bên cạnh đó, còn kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến địa phương.
Thông qua hội nghị cũng để khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh An Giang trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng doanh nghiệp; qua đó thu hút đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

An Giang đang giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ trong đóng góp phát triển kinh tế
ẢNH: TRẦN NGỌC
Thời gian qua, tỉnh An Giang tập trung đầu tư hệ thống giao thông đa phương thức, các tuyến cao tốc, cảng biển, cảng sông, sân bay, kết nối đất liền - biển đảo,…được triển khai không chỉ phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc mà còn mở ra cơ hội và không gian phát triển mới cho tỉnh. Hệ thống logistics được định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế, gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu nhằm giúp tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Cùng với các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần giúp tỉnh trở thành "điểm đến" của doanh nghiệp.
Theo Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, An Giang không chỉ là một địa phương phát triển, mà còn là hình mẫu cho cả nước về nền kinh tế xanh, carbon thấp, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo; một xã hội phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường.
Dù có nhiều thách thức phía trước, nhưng với một chiến lược rõ ràng, cách tiếp cận hiện đại và quyết tâm chính trị cao, An Giang đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, xem đây động lực để tỉnh chuyển mình mạnh mẽ ngay từ hôm nay.
Bình luận (0)