An Giang: Nóng lòng chuột cắn phá lúa, dùng điện bẫy dẫn đến chết người

01/04/2022 19:05 GMT+7

Sốt ruột vì chuột cắn phá ruộng lúa, Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, ngụ An Giang) gài điện bẫy chuột dẫn đến chết người.

Ngày 1.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, H.An Phú, An Giang.

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang quan sát bị can Nguyễn Thanh Tuyến diễn tả lại quá trình dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người

CTV

Theo kết quả điều tra, do nóng lòng vì ruộng lúa bị chuột cắn phá, chiều 28.1 Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, H.An Phú) mang bộ dụng cụ xuyệt điện đến phần đất trồng lúa của gia đình tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, rồi mắc dây chì xuyệt điện để bẫy chuột.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tuyến câu mắc dây chì quanh ruộng lúa xong và mở xuyệt điện ngồi canh giữ. Lúc này, anh N.V.P (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi xuyệt cá ngang phần đất của Tuyến thì đạp lên đường dây điện bẫy chuột. Thấy đèn bẫy chuột phát tín hiệu, Tuyến nghĩ là chuột vướng vào dây điện bẫy chuột nên đi kiểm tra thì phát hiện anh P. đã vướng vào dây bẫy chuột tử vong.

Nguyễn Thanh Tuyến thực hiện lại quá trình giăng dây chì để bẫy chuột bằng xuyệt điện quanh ruộng lúa

CTV

Sau đó, Tuyến vác xác anh P. cùng dụng cụ xuyệt cá của nạn nhân mang đi giấu cách hiện trường một đoạn. Sau đó Tuyến quay lại hiện trường thu gom dụng cụ giăng bẫy chuột về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, thấy gia đình nạn nhân đi tìm, Tuyến cũng đi cùng và chỉ nơi giấu xác anh P. rồi đến công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Tuyến về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.