Đồng Tháp: Dùng điện bẫy chuột ruộng sen dẫn đến chết người, lãnh án 7 năm tù

12/05/2021 21:54 GMT+7

Vì muốn diệt chuột cắn phá ruộng sen, nam bị cáo 34 tuổi ở Đồng Tháp đã đặt bẫy điện, dẫn đến chết người.

Ngày 12.5. TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thái Ngọc (34 tuổi, trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự) 7 năm tù về tội giết người. Ngọc đã dùng điện bẫy chuột gây hậu quả chết người.
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thái Ngọc có khoảng 1 hécta đất ruộng trồng sen tại xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự. Do ruộng sen bị chuột cắn phá, do đó vào ngày 17.11.2020 Ngọc mua dây chì bao quanh ruộng sen, rồi mắc trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt để bẫy chuột. Việc này, Ngọc không đặt biển cảnh báo tại ruộng sen cho người dân biết. Khoảng 18 giờ tối hằng ngày Ngọc cắm điện vào bẫy chuột ruộng sen, đến 5 giờ sáng hôm sau thì ngắt điện.
Tuy nhiên, vào 27.11.2020 Ngọc quên ngắt điện bẫy chuột ruộng sen. Khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày hôm đó, cháu H.G.K (12 tuổi, ngụ cùng địa phương với Ngọc) đến ruộng của Ngọc hái sen thì vướng vào dây chì bẫy chuột và bị điện giật tử vong.
Sau khi hay tin nạn nhân bị điện giật tử vong, Trần Thái Ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi "bẫy chuột, chết người" của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.