Án mạng ở khu dân cư Q.7: Khởi tố, bắt giam bị can Jeong In Cheol

Ngọc Lê
Ngọc Lê
09/12/2020 13:40 GMT+7

Liên quan vụ án mạng ở khu dân cư Q.7, ngày 9.12, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Jeong In Cheol, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam, về tội 'giết người' và 'cướp tài sản'.

Liên quan vụ án mạng ở khu dân cư Q.7, ngày 9.12, Viện KSND TP.HCM vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) về tội Giết người và Cướp tài sản. Cheol là hung thủ sát hại đồng hương, anh Han Young Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Bắt được nghi phạm trong vụ giết người phân xác kinh hoàng ở khu Him Lam

Theo điều tra ban đầu của công an, Jeong In Cheol thành lập Công ty Creata Việt Nam (trụ sở ở Q.7) từ tháng 1.2018. Căn nhà làm trụ sở công ty gồm 4 tầng, công ty có hơn 10 nhân viên người Việt và Hàn Quốc có chức năng kinh doanh, Marketing...

Vay 2,7 tỉ đồng, trả 3,5 tỉ đồng sau 2 ngày 

Ngày 14.11, Duk đến văn phòng công ty mượn 2,7 tỉ đồng của Cheol để đầu tư kinh doanh. Duk hứa sẽ trả sau 2 ngày, Duk trả lãi suất và gốc lên đến 3,5 tỉ đồng. Để có tiền cho Duk mượn, Cheol phải vay thêm em vợ hơn 1 tỉ đồng.
Cheol thừa nhận, sau 2 ngày Duk không trả mà còn thách thức, yêu cầu cấn trừ vào số tiền đã đầu tư ban đầu nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Vì không đòi được tiền, Cheol không có tiền trả em vợ nên ức chế, lên kế hoạch bắt cóc Duk gây áp lực đòi tiền, nếu không trả sẽ giết.
Ngày 24.11, Cheol bỏ thuốc ngủ vào nước cho Duk uống rồi giết Duk. Sau đó Cheol lấy cưa phân thân nạn nhân thành 11 phần, cho vào nhiều bao nylon rồi mang lên sân thượng cất giấu.
Sau 12 giờ phát hiện vụ án, trưa 28.11, cảnh sát bắt được Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, Q.2. Hiện CQĐT đang điều tra mở rộng vụ án mạng ở khu dân cư Q.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.