Án mạng vì tranh chấp đất, 2 chú cháu chém nhau tử vong

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/05/2019 18:22 GMT+7

Trong lúc cự cãi vì tranh chấp phần đất giáp ranh, ông Út và người cháu ruột tên Đèo đã cầm dao đâm chém nhau. Hậu quả án mạng khiến cả hai người tử vong.

Chiều 28.5, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Sóc Trăng, cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra sáng cùng ngày (28.5), tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, H.Thạnh Trị. Hai người thiệt mạng được xác định là ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi) và ông Nguyễn Văn Đèo (40 tuổi, cháu ruột ông Út; ngụ cùng địa phương).
Theo người dân địa phương, giữa ông Út và ông Đèo có mâu thuẫn nhiều năm qua vì tranh chấp phần đất giáp ranh. Cả hai người thường xuyên cự cãi lớn tiếng do không thống nhất cách giải quyết.
Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng 8 giờ cùng ngày, họ phát hiện ông Út và ông Đèo tiếp tục cự cãi lớn tiếng. Lời qua tiếng lại, do không kiềm chế bản thân nên cả 2 cầm dao đâm chém với nhau. Do sự vụ xảy ra giữa đồng, không ai kịp thời can ngăn. Hậu quả, ông Út bị đâm tử vong tại chỗ, còn ông Đèo bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Một nhân chứng tại hiện trường cho biết ông Út bị đâm một nhát trúng tim dẫn đến tử vong tại chỗ; còn trên cơ thể ông Đèo có 3 vết thương bị chém.
Sau khi vụ án mạng xảy ra, nhận được tin báo của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.