Án tử hình cho thủ phạm phóng hỏa xưởng phim làm 36 người chết ở Nhật Bản

Văn Khoa
Văn Khoa
25/01/2024 15:50 GMT+7

Một tòa án Nhật Bản ngày 25.1 kết án tử hình Shinji Aoba vì vụ phóng hỏa xưởng phim của Công ty phim hoạt hình Kyoto năm 2019 khiến 36 người thiệt mạng.

Ông Aoba (45 tuổi) trước đó thừa nhận đã đốt cháy cơ sở nói trên vào ngày 18.7.2019. Ngoài số người thiệt mạng, vụ phóng hỏa còn khiến 32 nhân viên của xưởng phim hoạt hình bị thương, theo Kyodo News.

Nhật tuyên án đối với thủ phạm phóng hỏa xưởng phim khiến 36 người chết- Ảnh 1.

Xưởng phim ba tầng của Công ty phim hoạt hình Kyoto ở Nhật Bản bị phóng hỏa ngày 18.7.2019

Reuters

Khi bị cáo thú nhận vai trò của mình trong vụ phóng hỏa, trọng tâm của phiên tòa tại Tòa án quận Kyoto là liệu Aoba có thể được tuyên bố là đủ năng lực tâm thần và theo đó phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Chủ tọa phiên tòa Masuda Keisuke kết luận Aoba "không ở trong tình trạng thiểu năng trí tuệ hay suy giảm năng lực" vào thời điểm phóng hỏa. Aoba đã khai trước tòa rằng ông có động cơ thực hiện vụ phóng hỏa vì tin rằng công ty phim hoạt hình Kyoto đã đạo văn một cuốn tiểu thuyết mà ông đưa tham gia trong một cuộc thi do công ty tổ chức.

Tuy thừa nhận Aoba mắc chứng rối loạn hoang tưởng nhưng thẩm phán Masuda cho rằng hành vi của bị cáo ít bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng.

Aoba đã xin lỗi gia đình các nạn nhân lần đầu tiên vào ngày 6.12.2023, nhưng ông cũng khẳng định công ty đã sao chép tiểu thuyết của mình, theo Kyodo News.

Vào ngày bị tuyên án, Aoba bước vào tòa trên chiếc xe lăn do quản giáo đẩy, mặt và cổ ông có những vết sẹo đỏ do bỏng trong vụ phóng hỏa. Khi được hỏi liệu có điều gì muốn nói trước khi tòa tuyên án hay không, Aoba vô cảm nói không có.

Phiên tòa bắt đầu vào tháng 9.2023, hơn 4 năm sau vụ phóng hỏa xảy ra. Khi đó, Aoba bị bỏng nguy hiểm đến tính mạng và cần được điều trị và phục hồi tích cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.