Ấn tượng không gian 'Thiên đường Tây Nguyên' bên hồ Xuân Hương

10/11/2022 15:36 GMT+7

Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” là một trong những công trình nghệ thuật đầu tiên “trình làng” trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Ngày 10.11, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng VH-TT TP.Đà Lạt cho biết không gian triển lãm “Thiên đường Tây nguyên” là một trong những công trình nghệ thuật đầu tiên “trình làng” trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Người dân Đà Lạt đến với "Thiên đường Tây Nguyên"

lâm viên

Công trình này được UBND TP.Đà Lạt phối hợp với Công ty TNHH Vietnam Silk House thực hiện. Cùng với không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” là sân khấu biểu diễn nghệ thuật thời trang thổ cẩm và thời trang tơ lụa với chủ đề Con đường Di sản, được thiết kế trên mặt hồ Xuân Hương rất ấn tượng.

Sân khấu biểu diễn thời trang thổ cẩm và tơ lụa được thiết kế trên mặt hồ Xuân Hương

lâm viên

Sân khấu biểu diễn thời trang trên mặt hồ Xuân Hương

lâm viên

Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” với 5 ngôi nhà của người dân tộc bản địa Tây Nguyên được phục dựng, gồm: 1 căn nhà dài người dân tộc Ê Đê, 1 nhà sinh hoạt hằng ngày người Cil, 1 ngôi nhà rông Rơngao của dân tộc Xê Đăng, 1 nhà rông của dân tộc Ba Na và 1 nhà dệt của dân tộc Ba Na. Tại đây triển lãm hơn 3.000 hiện vật sưu tầm về Tây Nguyên, được chia thành nhiều nhóm: nhạc cụ, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng những món đồ về văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.

Có 5 ngôi nhà của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên được phục dựng bên hồ Xuân Hương

lâm viên

Cũng tại không gian "Thiên đường Tây Nguyên" này, còn trưng bày 97 tác phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề “Nụ cười Tây nguyên”, của nhiếp ảnh gia Hải Đông. Và, 49 bức ảnh về TP.Đà Lạt chủ đề “Đà Lạt của tôi - Cung đường di sản” của các nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long, Hiếu Nguyễn, Bình Nguyễn, Minh Hòa…

Hơn 3.000 hiện vật của đồng bào Tây nguyên được trưng bày tại "Thiên đường Tây Nguyên"

lâm viên

Một góc không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên"

lâm viên

Ấn tượng hơn, trong khuôn khổ chương trình, tại sân khấu nghệ thuật nổi trên mặt hồ Xuân Hương sẽ diễn ra chương trình biểu diễn thời trang nghệ thuật với các bộ sưu tập được thiết kế trên nền vải thổ cẩm và thời trang tơ lụa - Con đường Di sản, do 15 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu Việt Nam thiết kế được trình diễn trên nền vải tơ lụa Bảo Lộc.

Những du khách đầu tiên đến với "THiên đường Tây Nguyên"

Ông Kiệt cho biết không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên" được khai trương phục vụ du khách và người dân vào chiều 11.11 kéo dài đến hết ngày 31.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.