Ấn tượng loạt tác phẩm nghệ thuật từ vải vụn tại triển lãm 'Lớp lớp Hà Nội'

22/07/2023 16:37 GMT+7

Ngày 22.7, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (phố Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật từ vải vụn với chủ đề Lớp lớp Hà Nội của các họa sĩ trẻ.

Lấy cảm hứng từ chính sự đa dạng và phong phú của mảnh đất ngàn năm văn hiến, triển lãm Lớp lớp Hà Nội gồm những bức tranh thể hiện những góc nhìn đa chiều thú vị và đầy tính nghệ thuật về nét đẹp của Hà Nội, được khắc họa tỉ mỉ bởi thế hệ họa sĩ trẻ trên khung canvas được ghép từ vải vụn.

Các họa sĩ trẻ dùng những miếng vải vụn để tạo nên nét đẹp của Hà Nội - Ảnh 1.

Tác phẩm Hà Nội chậm lại của tác giả Lê Quang Anh

TRANG NHUNG

Thông qua những bức tranh nghệ thuật đầy sáng tạo, có thể nhìn thấy những tầng khác nhau của Hà Nội, từ những lớp kiến trúc, lịch sử, văn hóa cho đến lớp tình cảm và con người, tạo nên sự phong phú, đa dạng của thủ đô.

Đến với Lớp lớp Hà Nội, người xem có thể trải nghiệm đa tầng những góc nhìn khác nhau về một thủ đô đã có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến thông qua những thử nghiệm đa dạng của các tác giả cùng chất liệu mới.

Theo chia sẻ của Giám tuyển Vũ Ngọc Long, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật, văn hóa tại Việt Nam, dấu ấn đa dạng của nhịp sống hội tụ nơi thủ đô là không thể phủ nhận. 

Lấy cảm hứng từ chính sự đa dạng và phong phú ấy, Lớp lớp Hà Nội hướng tới những góc nhìn đa chiều về vẻ đẹp của thành phố này dưới cảm nhận của những cá nhân trẻ thực hành, sáng tạo nghệ thuật đang sinh sống tại Hà Nội.

Từ đó, những gợi mở đan xen giữa chất xưa Hà Nội, sự nhộn nhịp của sự phát triển liên tục cùng những nắm bắt khác thời sẽ được cảm nhận một cách rõ nét.

Các họa sĩ trẻ dùng những miếng vải vụn để tạo nên nét đẹp của Hà Nội - Ảnh 2.

Tác phẩm Hà Nội trong tôi của Phạm Đức Việt

KIM CHUNG

Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện một thế giới, một cá tính cũng như phong cách riêng biệt của người nghệ sĩ.

Chia sẻ về tác phẩm Hà Nội chậm lại, họa sĩ Quang Anh cho biết, anh được truyền cảm hứng vào thời điểm dịch Covid-19, khi đang thu mình ngắm nhìn Hà Nội lâu rồi mới tĩnh lặng như vậy, thoáng đãng, gọn gàng. 

Rất bình yên nhưng cũng buồn vì bí bách, không thể ra ngoài lúc đó để trải hồn mình giữa lòng Hà Nội. Tự dưng, anh muốn được nghe những thanh âm thường ngày; muốn thấy dòng người chạy xe qua lại, ngắm nhìn những bác lao công đang lao động hay những chiếc xe đạp cũ kỹ bán hoa theo mùa…

Các họa sĩ trẻ dùng những miếng vải vụn để tạo nên nét đẹp của Hà Nội - Ảnh 3.

Họa sĩ Quang Anh, một trong những họa sĩ có tranh trưng bày tại triển lãm Lớp lớp Hà Nội

TRANG NHUNG

Quang Anh chợt nhận ra nhiều bạn trẻ luôn có định kiến về Hà Nội vì vấn đề ô nhiễm môi trường, kẹt xe, tắc đường… Thế nhưng, nếu cứ mãi có góc nhìn tiêu cực mà không chịu góp sức xây dựng, chăm chút cho thành phố thì chẳng đạt được kết quả gì. 

Vậy nên, với tình yêu đủ sâu cùng suy nghĩ cầu tiến, Quang Anh mong rằng mọi người sẽ chung tay góp sức chăm sóc, quan tâm một chút tới Hà Nội để mỗi ngày ở đây là một ngày có ý nghĩa.

Bên cạnh triển lãm tranh, ban tổ chức còn mở ra nhiều hoạt động như bán và đấu giá 200 tác phẩm tranh vẽ trên vải, giao lưu với các họa sĩ, workshop sáng tác hội họa trên toan vải vụn. Mục đích chính của chuỗi hoạt động sẽ là gây quỹ cho chiến dịch tình nguyện - Green Roots.

Doanh thu nhận được sẽ được dùng để tổ chức chương trình trồng cây tại các điểm trường ở H.Bắc Quang (Hà Giang). Chỉ với một bức tranh được tái chế nhưng có thể đem lại hơn 25 gốc cây để cải tạo môi trường học tập của những em nhỏ vùng cao.

Lớp lớp Hà Nội diễn ra từ ngày 22 - 25.7, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội). Triển lãm là kết quả của dự án 4V Việt Nam, được tổ chức bởi nhóm sinh viên đến từ các trường đại học ở Hà Nội, với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về lối sống xanh không rác thải, thông qua việc tái chế 100 kg vải vụn, vải thừa từ các nhà may tư nhân nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội. 

Dự án 4V Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí quán quân tại chương trình "ASEAN Social Impact Program" 2023, được tổ chức bởi ĐH Fulbright Việt Nam, thông qua sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.