Ấn tượng với Hoạt Rừng đen

03/04/2008 22:17 GMT+7

Sinh năm 1970 tại Trà Vinh, là người Khmer, lấy vợ cũng người Khmer, Thạch Kim Long lên Sài Gòn, học diễn xuất trong khóa học 9 tháng do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Khi các bạn cùng thời như Kim Thư, Hoài An, Trung Dũng đã xác định được chỗ đứng của mình trên sân khấu, phim ảnh thì Thạch Kim Long chỉ "thoáng qua màn ảnh" với những vai rất phụ. Nhưng, vận đen đã đổi màu khi đạo diễn Vương Đức chọn Long vào vai Hoạt lâm tặc trong phim Rừng đen.

Bắt đầu bằng vài phân đoạn trong Mùa len trâu, lướt qua Dưới cờ đại nghĩa, Thạch Kim Long thầm lặng với vị trí thiết kế bối cảnh cho một số phim truyền hình của Lasta, đến nỗi nhiều người không biết anh vốn là diễn viên. Khi Kiều Trinh được mời vào vai Vân, nghe đạo diễn Vương Đức cần tìm một Hoạt lì lợm nhưng tình cảm, gai góc nhưng chân thành và quan trọng nhất là phải có gương mặt dáng vóc thật đàn ông, với một nét đẹp bụi bặm chứ không phải trí thức, Kiều Trinh đã gọi điện vào Sài Gòn bảo Long gửi hình ra gấp. Đạo diễn chấm hình, nhưng từ khi "chấm hình" đến "chấm người" cũng mất khá lâu.

Long bay ra Hà Nội, diễn thử, đạo diễn chẳng nói gì. Sau đó cả tháng, đạo diễn mới gật đầu ưng thuận. Những ngày đầu, Long không ngủ được vì lo. Đạo diễn Vương Đức cử phó đạo diễn Vũ Đình Thân ngủ chung với Long để thường xuyên trao đổi về vai diễn, diễn xuất. Long kể: "Tới lúc được ngủ một mình là tôi biết đạo diễn đã bớt lo lắng rồi...". 

Phim quay ở Hương Sơn - Hà Tĩnh suốt 45 ngày ròng rã. Có những ngày, cả đoàn phải ăn cơm vắt vì ở tít mãi trong rừng sâu. Toàn bộ cảnh nguy hiểm trong phim đều do Long tự đóng mà không cần người đóng thế. Vai diễn lớn đầu đời đã được anh thể hiện tốt hết mức có thể và đã nhận được cảm tình của nhiều khán giả xem phim. Sau giải, Thạch Kim Long được đạo diễn truyền hình Lê Hữu Lương mời đóng vai phụ trong Mùa chim én xôn xao, đạo diễn truyền hình Lê Cung Bắc mời đóng trong Vó ngựa trời nam... Long tâm sự: "Tôi không ngại khó khăn, khổ cực, cũng không nghĩ là vai lớn, nhỏ gì hết. Được các đạo diễn tin tưởng giao vai là thấy hạnh phúc lắm rồi".

Rừng đen chỉ giành giải Khuyến khích tại giải Cánh diều năm 2007, còn Thạch Kim Long cũng hụt mất giải Nam chính xuất sắc nhất. Nhưng, trong số 11 phim dự giải, vai Hoạt của Long trên màn ảnh đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc với khán giả.

Trong thời điểm có khá nhiều mỹ nam trên màn ảnh thường đẹp một cách ướt át hoặc thư sinh, Thạch Kim Long là sự lựa chọn tốt cho những đạo diễn mong tìm một diễn viên có khả năng diễn xuất tâm lý phức tạp và có vẻ đẹp nam tính đầy gai góc.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.