Ancelotti biến Everton thành 'cỗ máy chiến thắng'

Giang Lao
Giang Lao
05/10/2020 12:45 GMT+7

Everton đã tái lập lịch sử cách đây 126 năm khi toàn thắng 7 trận đấu đầu mùa giải, trong đó có 4 trận thắng ở Ngoại hạng Anh, mới nhất là hạ Brighton 4-2 vào đêm 3.10.

Thành tích đấu 4 trận thắng cả 4 ở Ngoại hạng Anh để đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay của Everton cũng lặp lại chiến tích lịch sử mùa 1969 - 1970. Mùa đó, sau khi thắng 4 trận ra quân, đội bóng vùng Merseyside này đã lên ngôi vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Từ đó các CĐV có quyền hy vọng Everton mùa này sẽ là một thách thức cho kình địch cùng thành phố là Liverpool trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Và cuộc thử lửa trực tiếp sẽ là trận derby vùng Merseyside vào 18 giờ 30 ngày 17.10 tới đây, khi Everton tiếp Liverpool trên sân Goodison Park. Everton hiện có đủ sự tự tin và thời gian chuẩn bị cho một cuộc lật đổ sự thống trị của Liverpool sau nhiều năm phải đứng dưới cái bóng của kình địch này.
Dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Carlo Ancelotti, người vừa kỷ niệm trận thứ 100 cầm quân ở Ngoại hạng Anh và giành 60 trận thắng, Everton đã được ví như “cỗ máy chiến thắng”. Khi đến dẫn dắt Everton, một CLB tầm trung ở Ngoại hạng Anh, HLV Carlo Ancelotti hứa sẽ đưa CLB này trở lại đúng tầm vóc lịch sử. Dù rất ít ai tin, nhưng chưa tới 1 năm vị chiến lược gia người Ý đã thay đổi hoàn toàn Everton, biến những cầu thủ tiềm năng như Dominic Calvert-Lewin hay Tom Davies thành những ngôi sao đầy hứa hẹn. Dominic Calvert-Lewin đã ghi tổng cộng 14 bàn ở Ngoại hạng Anh, trong đó có đến 13 bàn ghi chỉ sau 1 lần chạm bóng.
Tuy nhiên, dấu ấn đặc biệt nhất của ông Ancelotti chính là đem về và hồi sinh tiền vệ James Rodriguez. Từ một bản hợp đồng thất bại của Real, chiến lược gia người Ý chỉ trong thời gian ngắn đã biến ngôi sao bị thất sủng ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại là chính mình như cách đây 6 năm từng rực sáng ở World Cup 2014. James Rodriguez hiện ghi 3 bàn, có 3 pha kiến tạo thành bàn chỉ trong 5 trận cho Everton ở mọi mặt trận. Anh cùng với Yerry Mina, Allan, Richarlison, Abdoulaye Doucoure không chỉ biến Everton thành một “pháo đài” vững chắc trong phòng ngự mà còn sắc lẹm và hào hoa trong tấn công.
Từ đầu mùa, Everton đã thi đấu hết sức hiệu quả cả công và thủ, khi ghi 24 bàn, để lọt lưới chỉ 8 bàn (hiệu số ở Ngoại hạng Anh là 12/5). Số bàn thua đáng lẽ còn thấp hơn nếu như mắt xích còn lại là thủ môn tuyển Anh Jordan Pickford chơi an toàn hơn. Dù còn quá sớm để đưa Everton vào danh sách ứng viên vô địch, nhưng với màn trình diễn hiện nay cho thấy họ rất xứng đáng, giữa lúc ứng viên tiềm năng là Man.City đang sa sút, sau 3 trận chỉ có 4 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.