Ancelotti đến, PSG tuyển quân rầm rộ

29/12/2011 10:23 GMT+7

(TNO) Báo chí Pháp mới đây đã đưa tin nhà cầm quân người Ý Carlo Ancelotti đã đồng ý nhận lời dẫn dắt CLB Paris Saint Germain (PSG).

(TNO) Theo nguồn tin từ tờ L'Equipe, PSG sẽ chính thức bổ nhiệm Ancelotti vào chiếc ghế huấn luyện viên (kể từ ngày 1.1.2012) thông qua bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi cùng với mức lương 6 triệu euro/năm.

Cập bến PSG, Carlo Ancelotti sẽ chính thức đi vào lịch sử giải vô địch Pháp với tư cách là huấn luyện viên được trả lương cao nhất.

Kể từ khi chia tay Chelsea, Carlo Ancelotti vẫn chưa chọn đội bóng nào làm bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, khi mà năm 2011 sắp kết thúc, ông đã quyết định đến với PSG với sự kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này đạt được những tham vọng thôn tính Ligue 1, đặc biệt là giấc mơ Champions League.

Đến với sân "Công viên các Hoàng tử," ngoài việc mua sắm thỏa thích, Ancelotti cũng có toàn quyền bổ nhiệm nhân sự cũng như chuyên môn. Điều mà người tiền nhiệm Antoine Kombouare dường như đã không được ban lãnh đạo tin tưởng trao cho.

Ngay sau khi có Carlo Ancelotti, ngay lập tức PSG đã đưa ra một lời đề nghị trị giá 50 triệu euro với AC Milan về việc chiêu mộ tiền đạo Alexandre Pato - cậu học trò cưng của Ancelotti khi ông còn làm việc tại sân San Siro.

 
Tiền đạo Pato (trái) và HLV Ancelotti khi còn ở AC Milan - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ tờ Le Parisien, đội bóng thành Paris đã chuẩn bị sẵn một hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 7 triệu euro/mùa để mời chào chân sút 22 tuổi người Brazil.

Bên cạnh đó, PSG cũng chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với tiền vệ người Anh David Beckham, sau khi cầu thủ này chấm dứt hợp đồng với Los Angeles Galaxy. Beckham cũng từng có thời gian làm việc với Ancelotti khi thi đấu cho AC Milan theo hợp đồng cho mượn cách đây 3 năm.

Ngoài ra, báo chí Pháp mới đây cũng cho biết, một học trò cũ khác của Ancelotti là tiền vệ Florent Malouda cũng chuẩn bị rời Chelsea để gia nhập sân "Công viên các Hoàng tử".

Với sự hậu thuẫn của các ông chủ Qatar, PSG đang có tham vọng không chỉ thống trị nước Pháp mà còn vươn xa ở đấu trường châu lục.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.