Angela Phương Trinh: Tôi từ chối đóng cảnh nóng chỉ để câu view

10/02/2023 07:35 GMT+7

Angela Phương Trinh mong chờ một vai diễn điện ảnh để đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật. Người đẹp khẳng định bản thân không đóng cảnh nóng nếu mục đích chỉ để câu view.

Angela Phương Trinh: Tôi từ chối đóng cảnh nóng chỉ để câu view - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo, phong cách thời trang độc đáo khi xuất hiện tại sự kiện

Khoa Nguyễn DK

Hôm 9.2, Angela Phương Trinh xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện khai trương cửa hàng do cô đồng sáng lập. Người đẹp chọn váy tím họa tiết lông vũ của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông cho lần xuất hiện này. Điểm nhấn của bộ trang phục là đôi chim vẫy cánh tự động ở vai.

Angela Phương Trinh xuất hiện cùng con gái nuôi - bé Tép tại sự kiện. Nữ diễn viên cho biết vì thấy Tép có năng khiến nghệ thuật, dạn dĩ trước ống kính nên cô quyết định hỗ trợ, đồng hành. Cô bé 7 tuổi đã bất ngờ mang bánh kem, gấu bông đến mừng tuổi mới diễn viên Bà mẹ nhí khiến Angela Phương Trinh không khỏi bất ngờ.

Angela Phương Trinh: Tôi từ chối đóng cảnh nóng chỉ để câu view - Ảnh 2.

Con gái nuôi đồng hành cùng Angela Phương Trinh trong sự kiện. Vì bé có năng khiếu nghệ thuật nên nữ diễn viên quyết định đồng hành, hỗ trợ

Khoa Nguyễn DK

Chia sẻ về công việc kinh doanh, Angela Phương Trinh nói trước đây, cô từng mở quán chay với ba ruột. Chính điều đó khiến người đẹp quen dần với những áp lực khi bước sang một mô hình lớn hơn. “Cái này áp lực hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng may mắn tôi gặp được một người chị tu tập chung với mình. Chị quý tôi nên hỗ trợ rất nhiều để tôi có công việc kinh doanh ổn định, có kinh tế san sẻ với mọi người nhiều hơn", cô chia sẻ.

Diễn viên Bà mẹ nhí thừa nhận vì là người làm nghệ thuật, cô thường quyết định theo cảm tính. Do đó, cô kết hợp với người khác để có thể phối hợp công việc tốt hơn. “Nếu tự làm mà theo mô hình lớn thì rất nguy hiểm", cô nói. Angela Phương Trinh bộc bạch hiện tại, cô khá bận rộn nhưng bản thân lại yêu thích điều đó. Bởi công việc kinh doanh mang lại cho diễn viên 9X tiềm lực kinh tế, từ đó lo cho gia đình và san sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Angela Phương Trinh: Tôi từ chối đóng cảnh nóng chỉ để câu view - Ảnh 3.

Angela Phương Trinh mong muốn xây dựng tiềm lực kinh tế để san sẻ với nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống

Khoa Nguyễn DK

Người đẹp sinh năm 1995 bộc bạch: “Có thời gian tôi chỉ ở nhà, tránh xa showbiz. Tôi nghĩ như vậy là bình an rồi vì mình không hại ai. Nhưng vẫn chưa phải là đúng. Tôi nhận ra không phải cứ ở ẩn là hay, mà hãy cực khổ, hãy vất vả để làm thật nhiều tiền. Từ đó, mình trở thành người giàu, người giỏi, mình chia sẻ người ta mới nghe. Mình không giúp được gì mà cứ thuyết giảng thì người ta lại nghĩ mình không bình thường. Tôi cố gắng trở thành người giỏi, giàu để mang lại giá trị vật chất, tinh thần cho mọi người".

Angela Phương Trinh nói cô nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình, điện ảnh thời gian qua song kịch bản chưa phù hợp nên đành từ chối. Nữ diễn viên mong muốn những bộ phim mình tham gia có thông điệp ý nghĩa để lan tỏa đến người xem chứ không đơn thuần là một tác phẩm giải trí. “Nếu bây giờ nhận một vai chỉ đẹp hay bình hoa di động thì tôi không muốn trở lại", cô nói.

Angela Phương Trinh: Tôi từ chối đóng cảnh nóng chỉ để câu view - Ảnh 4.

Người đẹp sinh năm 1995 hy vọng được thử sức ở một dự án phim hành động

Khoa Nguyễn DK

Với Angela Phương Trinh, cát sê phim điện ảnh ở Việt Nam khá cao, trong khi thời gian đóng phim chỉ khoảng một tháng. Điều đó thuận tiện để cô có thể sắp xếp cho việc kinh doanh. Nói về vai diễn mong muốn được thử sức trong tương lai, người đẹp 9X hy vọng sẽ được góp mặt trong một dự án hành động. Cô nói: “Trước khi lấn sân sang kinh doanh, tôi có đi học võ nhưng giờ bận rộn quá nên tôi không theo nữa. Tôi là người mạnh mẽ, thích võ thuật nhưng khi cần dịu dàng, nữ tính tôi vẫn có thể làm được”.

Angela Phương Trinh nói nếu một bộ phim mà cảnh nóng chỉ để câu view, gây chú ý, không mang lại giá trị gì thì cô không bao giờ tham gia. “Tôi cũng đã nhận kịch bản như vậy nhưng đã từ chối mặc dù được thuyết phục rất nhiều. Khi phim công chiếu, tôi cũng không tiếc nuối. Nếu có những phân cảnh phù hợp với thuần phong mỹ tục mà vai diễn đó có câu chuyện, mang lại giá trị nhận thức thì tôi sẽ nhận lời", cô nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.