Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/05/2023 20:55 GMT+7

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hoạt động giao lưu để phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Chiều 3.5, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã có buổi tiếp đón chị Aylin Alvarez Garcia, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba, tới thăm Cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhân dịp tham gia đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp đón có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy đón tiếp chị Aylin Alvarez Garcia tại trụ sở T.Ư Đoàn

XUÂN TÙNG

Luôn xem Đoàn TNCS Cuba là người bạn thân thiết

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn nồng nhiệt chào đón chị Aylin Alvarez Garcia cùng đoàn đại biểu Cuba. Anh Bùi Quang Huy khẳng định, quan điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xem Đoàn TNCS Cuba là người bạn, người đồng chí thân thiết nhất.

"Khi nói đến quan hệ Cuba và Việt Nam thì chúng tôi thường dùng những từ "hữu nghị đặc biệt, thủy chung, có một không hai". Thực tế quá trình lịch sử cách mạng hai nước cũng chứng minh rõ điều ấy, khi Việt Nam khó khăn thì Cuba rất hào hiệp, hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong giai đoạn chiến tranh. Trong giai đoạn Cuba bị cấm vận hiện nay rất khó khăn thì những người bạn Việt Nam luôn sát cánh đồng hành cùng các bạn", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy và chị Aylin Alvarez Garcia trao đổi tại buổi gặp

XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy cho biết, trên tinh thần chương trình ký kết hợp tác, thời gian sắp tới, hai bên sẽ có những hoạt động trực tuyến để chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đoàn.

Trao đổi tại buổi gặp, chị Aylin Alvarez Garcia bày tỏ rất vui mừng khi được đến thăm trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và luôn cảm thấy những người trẻ tuổi hai nước thân thiết như những người anh em; sang Việt Nam chị có cảm giác như ở nhà.

"Cách đây vài phút chúng tôi vừa tham gia bế mạc hội thảo lý luận giữa hai Đảng, trong đó có những bài tham luận nói về giới trẻ của Cuba và Việt Nam. Điều đó cho thấy hai Đảng lãnh đạo đều coi trọng thanh niên và muốn thanh niên tiếp nối truyền thống tốt đẹp của hai nước", chị Aylin Alvarez Garcia nói.

Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho chị Aylin Alvarez Garcia

XUÂN TÙNG

Tăng cường mối quan hệ giữa tuổi trẻ hai nước

Theo chị Aylin Alvarez Garcia, mặc dù hai nước rất xa cách về địa lý nhưng tình cảm dành cho nhau rất gần. "Cho dù khoảng cách thế nào thì chúng ta cũng luôn ở gần nhau. Thế hệ chúng ta cần tiếp tục con đường các bậc tiền bối đã lựa chọn. Vì thế, chúng ta cần vun trồng tiếp tình yêu của Cuba dành cho Việt Nam và tình yêu Việt Nam dành cho Cuba", chị Aylin Alvarez Garcia bày tỏ.

Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp

XUÂN TÙNG

Kết thúc buổi gặp, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có truyền thống rất tốt đẹp. Để tình cảm đó thực sự đặc biệt, hữu nghị, thủy chung, đòi hỏi thế hệ trẻ hai nước ngày càng có sự hiểu biết về nhau sâu rộng hơn, có hoạt động giao lưu cụ thể để tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

"Trách nhiệm của chúng ta rất quan trọng để phát triển mối quan hệ giữa hai đất nước trong tương lai. Chúng tôi khẳng định và cam kết sẽ thực hiện trách nhiệm và hiệu quả nhất chương trình đã ký kết với Cuba", anh Bùi Quang Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.