Cuộc tấn công mạng được cho là chưa từng có tiền lệ này diễn ra hồi tháng 6 và kéo dài hơn 12 giờ, ảnh hưởng đến khoảng 9.000 tài khoản thư điện tử nhưng chỉ xâm nhập được khoảng 90 tài khoản. Mạng lưới bị ảnh hưởng được toàn bộ các nghị sĩ sử dụng, trong đó có Thủ tướng Theresa May.
Ban đầu, đối tượng bị tình nghi đứng sau vụ việc là tin tặc Nga, tuy nhiên các quan chức tình báo giờ đây kết luận rằng Iran chính là bên chịu trách nhiệm.
Đây là cuộc tấn công mạng tầm cỡ đầu tiên của Iran nhắm vào nước Anh, theo The Telegraph. Các tin tặc đã liên tiếp tấn công vào tài khoản của những chính trị gia có mật khẩu không có độ an toàn cao, khiến những người này phải khóa tài khoản để giảm thiểu thiệt hại.
Động cơ của vụ việc này chưa được xác định tuy nhiên giới chuyên gia đặt ra khả năng lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể tiến hành tấn công mạng để gây ảnh hưởng xấu đến thỏa thuận hạt nhân.
Tiết lộ này xuất hiện giữa thời điểm Anh cùng các nước lãnh đạo tại châu Âu như Đức, Pháp ra sức kêu gọi bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong khi đó, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được cho là muốn hủy bỏ thỏa thuận này nhằm khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cáo buộc Iran vi phạm tinh thần của thỏa thuận được ký vào năm 2015 này và đang đe dọa sẽ rút lại sự ủng hộ của Mỹ.
Bình luận (0)