‘Ảnh đế’ Yoo Ah In bị điều tra vì nghi dùng ma túy

08/02/2023 22:52 GMT+7

Dân mạng xôn xao trước tin tài tử đình đám xứ Hàn Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh vì nghi dùng ma túy.

Tối 8.2, công ty quản lý của Yoo Ah In - UAA thông báo nam diễn viên đã bị cảnh sát điều tra vì sử dụng propofol (một loại thuốc an thần, gây mê giống ma túy dạng nhẹ, thường dùng theo chỉ định của bác sĩ, quá liều sẽ gây nghiện). Trong thông cáo báo chí, công ty này cho biết: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này".

‘Ảnh đế’ Yoo Ah In bị điều tra vì dùng ma túy - Ảnh 1.

Người hâm mộ sốc khi nghe tin Yoo Ah In bị điều tra vì nghi dùng ma túy

POSTER PHIM

Đồng thời, đại diện của "Ảnh đế" trẻ nhất Hàn Quốc cũng gửi lời xin lỗi đến công chúng vì gây lo lắng cho mọi người. 

Trước đó chiều 8.2, chương trình truyền hình News 9 của TV Chosun đưa tin một nam ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc đã bị cảnh sát điều tra vì thường xuyên sử dụng propofol. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, cơ quan giám sát việc phân phối thuốc an thần, gần đây đã nghi ngờ một nam diễn viên ở độ tuổi 30 được kê đơn thuốc ngủ propofol quá thường xuyên và yêu cầu cảnh sát điều tra. Cảnh sát thủ đô Seoul đã triệu tập và điều tra Yoo Ah In vào ngày 6.2 vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Đặc biệt, cảnh sát còn cấm Yoo Ah In xuất cảnh. Cơ quan chức năng hiện đang yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia kiểm tra tóc của Yoo Ah In để xác định liệu anh có thường xuyên sử dụng propofol hay không.

Tại Hàn Quốc, việc sử dụng propofol bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) theo Đạo luật kiểm soát ma túy hiện hành. Trong trường hợp thường xuyên phạm tội, hình phạt có thể tăng như phạt tù lên đến 7 năm 6 tháng hoặc phạt tiền lên đến 75 triệu won (khoảng 1,4 tỉ đồng).

‘Ảnh đế’ Yoo Ah In bị điều tra vì dùng ma túy - Ảnh 2.

Yoo Ah In là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, từng hai lần nhận danh hiệu "Ảnh đế" cao quý

NETFLIX

Thông tin Yoo Ah In bị điều tra vì nghi dùng chất cấm làm bùng nổ truyền thông với hàng trăm ngàn lượt đề cập đến vấn đề này tại Hàn Quốc. Không chỉ vậy, trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, từ khóa "Yoo Ah In nghi dùng thuốc cấm" cũng dẫn đầu top tìm kiếm với hơn 140 triệu lượt xem và hơn 27.000 lượt thảo luận chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh những khán giả phản ứng sốc trước thông tin này, nhiều người cho rằng họ đã không còn quá bất ngờ trước những bê bối đời tư, dùng chất cấm của nghệ sĩ Hàn.

Được mệnh danh là "Ảnh đế độc nhất vô nhị" của Hàn Quốc, Yoo Ah In là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu xứ kim chi. Trong suốt thời gian hoạt động, Yoo Ah In không ngừng làm mới bản thân qua nhiều vai diễn đa dạng thông qua các bộ phim ăn khách như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Bi kịch triều đại, Veteran, Thanh âm của im lặng, Hellbound...

Trước Yoo Ah In, nam diễn viên Ha Jung Woo từng bị xét xử với hành vi dùng propofol hơn 10 lần dưới danh nghĩa của em trai và người quản lý của mình, bị phạt 30 triệu won. Chae Seung Seok, cựu Giám đốc điều hành của Aekyung Development, bị cáo buộc sử dụng propofol hơn 100 lần, bị kết án 1 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.