Anh, đồng minh sẽ giúp Ukraine huấn luyện đến 30.000 tân binh

Anh, đồng minh sẽ giúp Ukraine huấn luyện đến 30.000 tân binh

La Vi
La Vi
27/06/2023 15:08 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này và các đồng minh đã giúp huấn luyện hơn 17.000 tân binh Ukraine và dự kiến đào tạo 30.000 người đến năm 2024.

Hãng AFP ngày 26.6 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tân binh được Ukraine tuyển mộ từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau đã trải qua một chương trình huấn luyện khắc nghiệt kéo dài 5 tuần, biến họ "từ dân thường thành binh lính".

Chương trình này được Anh và 9 nước khác gồm Canada, Úc, New Zealand, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Lithuania và Hà Lan đưa ra vào tháng 6.2022 nhằm giúp đỡ Ukraine đào tạo tân binh.

Chương trình huấn luyện do Anh dẫn đầu có tên là Chiến dịch Interflex đã giúp trang bị cho các tân binh nhiều kỹ năng khác nhau bao gồm xử lý vũ khí, sơ cứu chiến trường và chiến thuật tuần tra. Trước đó, những người này không có hoặc có rất ít kinh nghiệm quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết London và các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ quan trọng này cho đến khi còn cần thiết, giúp Ukraine đối phó lực lượng Nga.

Ban đầu, Anh đề nghị huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine về kỹ năng chiến trường, dựa trên khóa huấn luyện binh lính cơ bản của Anh. Bộ Quốc phòng Anh cho biết chương trình này hiện đã được gia hạn và đang trên đà huấn luyện khoảng 30.000 tân binh vào năm 2024.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khóa huấn luyện đã tạo ra "sự khác biệt đáng kể đối với hiệu quả chiến đấu của Ukraine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.