Anh em sinh đôi và thầy giáo tình nguyện nhập ngũ

07/02/2023 07:30 GMT+7

Ở tỉnh Quảng Ngãi có nhiều lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có cặp anh em sinh đôi và một thầy giáo đang dạy học.

Trước ngày tổ chức lễ giao nhận quân, Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) đến thăm cặp anh em sinh đôi Lê Văn Thành và Lê Thành Trung (19 tuổi, ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An). Trung bị sốt, ớn lạnh vài ngày nay nên đang nỗ lực điều trị để ngày nhập ngũ được trọn vẹn. Khi cán bộ quân sự đến thăm, Trung vội hỏi: "Vào lính thông tin thì làm cái gì, có được khoác súng trên vai không?".

Anh em sinh đôi và thầy giáo tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 1.

Anh em Thành và Trung bên mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ

PHẠM ANH

Trung tá Kiều Ngọc Dũng, Ban Chỉ huy quân sự TP.Quảng Ngãi, giải thích cặn kẽ cho hai anh em về các hoạt động, nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ… Nghe xong, cả hai cười tít mắt, nói rằng mình được vào Lữ đoàn Thông tin 575, đóng quân tại Đà Nẵng là điều vinh dự.

Chồng mất cách đây 2 năm, giờ hai con lên đường nhập ngũ, bà Huỳnh Thị Chút (51 tuổi) ở nhà một mình và đảm đương 5 sào rau, củ. "Mấy hôm nay hai đứa cứ lo dặn mẹ: "Con đi bộ đội rồi, mẹ ở nhà làm nông ít lại nghen". Dù hơi buồn vì sắp xa con nhưng tôi tự hào vì chúng nó tự nguyện viết đơn đi bộ đội. Tôi chỉ mong các con vào quân ngũ được rèn luyện ý chí, có ích cho xã hội rồi về với mẹ", bà Chút tâm sự.

Lê Văn Thành đã kiếm được công ăn việc làm ổn định ở TP.HCM với nghề điện dân dụng. Còn Lê Thành Trung học nghề làm cửa nhôm ở TP.Quảng Ngãi, kiếm được 6,5 triệu đồng/tháng. Ngày xã gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Trung gọi cho Thành: "Anh em mình viết đơn đi bộ đội nhé", Thành đồng ý ngay. Vậy là đợi Thành từ TP.HCM về, hai anh em lên trụ sở xã Tịnh An viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Ban Chỉ huy quân sự H.Bình Sơn (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) cũng phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ H.Bình Sơn và chính quyền địa phương đến tặng quà, động viên thanh niên có lệnh nhập ngũ, trong đó có thầy giáo Tạ Nguyên Quang (26 tuổi), giáo viên Trường tiểu học xã Bình Hải (H.Bình Sơn). Anh Quang cho biết viết đơn xin nhập ngũ vì mong muốn được làm bộ đội cụ Hồ, được rèn luyện bản thân trong môi trường quân ngũ.

Anh em sinh đôi và thầy giáo tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 1.

Thầy giáo Tạ Nguyên Quang (đứng) chia tay đồng nghiệp để lên đường nhập ngũ

Hải Phong

Trung tá Bùi Quốc Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Bình Sơn, cho biết đơn vị đã làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội đối với thanh niên có lệnh nhập ngũ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, năm nay, toàn tỉnh có 3.364 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó, có 2.451 chỉ tiêu chính thức. Đại tá Nguyễn Ra, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị này đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho các hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tăng cường công tác quản lý quân số. Qua đó, tuyên truyền luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời tăng cường công tác hậu phương quân đội, như: quản lý quân tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện và giao cho cán bộ đảng viên ở cơ sở hỗ trợ từng thanh niên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.