Anh hỗ trợ Mỹ điều tra giả thuyết Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Văn Khoa
Văn Khoa
30/05/2021 20:27 GMT+7

Tờ The Telegraph ngày 29.5 dẫn một nguồn tin tiết lộ giới tình báo Anh đang hỗ trợ Mỹ điều tra giả thuyết virus gây bệnh Covid-19 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc .

Giới tình báo Anh đã kết thúc cuộc điều tra riêng về nguồn gốc Covid-19, giữa lúc có đồn đoán virus gây bệnh này bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và một nguồn tin mới đây tiết lộ với The Telegraph rằng giới tình báo Anh cũng đang hợp tác với phía Mỹ để tìm ra sự thật.
Nguồn tin cho biết thêm: “Chúng tôi đang đóng góp những thông tin tình báo chúng tôi có về Vũ Hán cũng như ngỏ lời hỗ trợ phía Mỹ củng cố và phân tích bất kỳ thông tin tình báo họ có”. Trước đó, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ David Asher, dẫn đầu một nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19, cho rằng nguồn gốc thật sự của virus gây Covid-19 vẫn chưa rõ, nhưng khả năng virus này vô tình bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán ngày càng được củng cố trong những tháng gần đây.

Cuộc điều tra khả năng Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đột nhiên tăng nhiệt

Theo tờ Daily Mail, một nghiên cứu sắp được công bố trên Tạp chí về Khám phá Lý sinh học cáo buộc Trung Quốc đã tạo ra virus corona trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và che giấu bằng "kỹ thuật đảo ngược" các biến thể.  Trước đó vào tháng 3, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield cho hay ông tin rằng virus gây bệnh Covid-19 có thể bị “sổng chuồng" từ một phòng thí nghiệm.
Lệnh trên được đưa ra vài ngày sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ chưa được công bố trước đó cho thấy 3 nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã nhập viện với các triệu chứng giống như mắc Covid-19 vào tháng 11.2019, trước khi Trung Quốc công bố những ca nhiễm đầu tiên vào cuối năm đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.