Anh khó tự vệ trước một cuộc xung đột mới?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/07/2024 09:46 GMT+7

Một giám đốc nghiên cứu quân sự Anh cảnh báo nước này sẽ khó có thể tự vệ và chưa sẵn sàng cho xung đột ở mọi quy mô.

Ông Rob Johnson, Giám đốc Trung tâm thay đổi tính chất chiến tranh Oxford (Anh) và từng là người đứng đầu Văn phòng Đánh giá và Thách thức thực tế (SONAC) của Bộ Quốc phòng Anh, cho biết quân đội Anh đang ở trong tình trạng thiếu hụt đến mức có thể không bảo vệ được đất nước và khó khăn trong việc huy động một lực lượng viễn chinh quân số lớn.

Quân đội Anh không đủ sức bảo vệ đất nước?

Trả lời Financial Times, ông Johnson cho hay: "Trong bất kỳ hoạt động nào có quy mô lớn hơn, Anh sẽ nhanh chóng hết đạn dược. Lực lượng phòng thủ của đất nước quá mỏng, và chúng ta không chuẩn bị để chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc xung đột vũ trang ở bất kỳ quy mô nào. Vương quốc Anh đã rơi vào tình trạng không thể bảo vệ đất nước Anh một cách đúng đắn".

Theo ông Johnson, quân đội Anh đang hoạt động với "mức tối thiểu" chỉ đủ để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bìnhcứu trợ nhân đạo, sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự và một số hoạt động chống phá hoại khác. Ông Johnson khẳng định đánh giá của mình là thực tế và không có mục đích gây hoang mang dư luận.

Anh khó tự vệ trước một cuộc xung đột mới?- Ảnh 1.

Quân nhân Anh sau cuộc tập trận quân sự Baltic Protector 2019 tại Latvia hồi tháng 7.2019

REUTERS

Những thiếu sót này lan rộng khắp các nhánh quân sự. Hệ thống phòng không của Anh có thể không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa quy mô lớn, Hải quân Hoàng gia Anh không có đủ tàu để tuần tra Bắc Đại Tây Dương, trong khi Không quân Hoàng gia Anh cần tăng gấp đôi phi đội máy bay chiến đấu.

Bình luận của ông được đưa ra khi cả đảng Bảo thủ và đảng Lao động ở Anh đều đang chịu áp lực phải chứng minh cam kết của mình đối với lĩnh vực quốc phòng và cân bằng ngân sách quân sự từ các mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng so với tình hình tài chính công eo hẹp, trước cuộc tổng tuyển cử ngày 4.7 sắp tới.

Gần đây, các quan chức quốc phòng cấp cao hiện tại hoặc mới nghỉ hưu của Anh cũng đưa ra nhiều lời cảnh báo tương tự ông Johnson về tình trạng đáng báo động của lực lượng vũ trang nước này, đồng thời cho rằng Anh cần phải hiện đại hóa quân đội do các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, cũng như khả năng xảy ra xung đột ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tướng Patrick Sanders, Tổng tư lệnh quân đội Anh sắp mãn nhiệm, nhấn mạnh tính cấp thiết và bắt buộc của việc hiện đại hóa đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Bên cạnh đó, tướng Sir Richard Barrons, cựu chỉ huy Lực lượng vũ trang Anh cũng cảnh báo: "Hiện tại, lực lượng vũ trang của chúng ta không đủ khả năng. Chúng ta cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi của họ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.