[ẢNH] Kim ấn và Kim sách triều Nguyễn lần đầu tiên trở lại cố đô Huế

23/04/2016 22:11 GMT+7

Lần đẩu tiên một số Kim sách (sách bằng vàng) và Kim ấn (ấn vàng) của triều Nguyễn, thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được đưa về cố đô Huế phục vụ công chúng.

Lần đẩu tiên một số Kim sách (sách bằng vàng) và Kim ấn (ấn vàng) của triều Nguyễn, thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được đưa về cố đô Huế phục vụ công chúng.

Sáng 23.4, tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 đường Lê Trực, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khai mạc triển lãm Kim ấn và Kim sách thời Nguyễn và công bố chương trình kích cầu Tuần lễ vàng Du lịch tại Di sản Huế đợt 1 năm 2016 (diễn ra từ ngày 23 - 29.4.2016).
Triển lãm đã đưa về trưng bày 3 Kim sách (trong đó 2 sách vàng thời Minh Mạng và 1 quyển sách vàng thời Gia Long) cùng chiếc Kim ấn Hoàng đế tôn thân chi bảo, bằng vàng nặng 4,9 kg. Đây là chiếc ấn vàng của nhà vua dùng để đóng vào các văn bản khuyến giáo nhân dân, sắc phong, sắc bằng về các gương hiếu nghĩa và tiết hạnh khả phong.
Một số hình ảnh Kim ấn và Kim sách được giới thiệu tại triển lãm - Ảnh B.N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.