Lý do của sự tăng trưởng vượt bậc này là do việc tái cơ cấu các công ty đa quốc gia, như tập đoàn Shell. Chính sách đầu tư thông thoáng cũng là một trong những nguyên nhân giúp Anh thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Rớt xuống vị trí thứ 2 là Mỹ (cũng nằm trong số 30 nước công nghiệp thuộc OECD) với 110 tỉ USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho thấy OECD, chiếm 60% sản lượng kinh tế thế giới, đã thu hút 622 tỉ USD trong năm 2005 (tăng 27%). Trong những năm gần đây, nhiều nguồn đầu tư đã chảy sang những nước nằm ngoài OECD như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Cụ thể, Trung Quốc đã thu về 72 tỉ USD từ FDI trong năm ngoái, chỉ sau Anh và Mỹ. Về mặt chủ đầu tư, Pháp trở thành quốc gia đầu tư trực tiếp ra nước ngoài nhiều nhất với tổng số tiền là 116 tỉ USD. (Reuters, BBC)
T.M
Bình luận (0)