Ảnh quý về quy hoạch không gian Hà Nội thế kỷ XIX

26/09/2010 09:54 GMT+7

(TNO) Triển lãm “Từ chuyển đổi đến phá hủy thành Hà Nội thế kỷ XIX: Những thách thức chính trị và quy hoạch không gian đô thị” diễn ra từ ngày 24 - 29.9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) hứa hẹn mang đến cho những ai yêu thích Hà Nội những góc nhìn mới lạ.

Triển lãm giới thiệu hiện trạng của thành cổ Thăng Long trước thời thuộc địa thực dân, đồng thời tái hiện những thay đổi cơ bản mà quân đội Pháp tiến hành đến năm 1897 khi thành Hà Nội bị phá.

Lần đầu tiên, những bức ảnh tư liệu quý về Hà Nội - không gian, kiến trúc và quy hoạch được trưng bày tại triển lãm. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, khi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến ra.

Xin giới thiệu một số bức ảnh tư liệu về Hà Nội thế kỷ XIX được trưng bày tại triển lãm (ảnh chụp lại):


Lô cốt của công sự phía Tây Bắc nhìn từ bên ngoài (những năm 1884 - 1886)


Chi tiết tường thành cổ


Các doanh trại bộ binh thuộc địa (1886)


Cửa Đông: các lỗ hổng lớn được mở trên thành năm 1882, doanh trại bộ binh ở phía sau


Cửa Đông Nam: doanh trại ở phía sau và đường sắt (1888 - 1891)


Tường bao kho thuốc súng nhìn từ bên trong (không có niên đại)


Lầu Đoan Môn có tường thành bao quanh, năm 1890


Kỳ đài được chuyển thành tháp canh, lầu Đoan Môn phía sau, 1888 - 1891


Hình ảnh chùa lũy Bán nguyệt Tây, còn gọi là “Chùa cho bệnh nhân mắc tả”, sau trở thành nhà phụ của bệnh viện để cách ly bệnh nhân, những năm 1888 -1891


Đoan Môn được cải tạo thành nơi ở của sĩ quan, các cửa có tường thành bao quanh được trổ những lỗ châu mai


Doanh trại bộ binh thuộc địa in trên bưu ảnh


Quy hoạch đô thị nửa phía Tây - một khu dân sự thực dân mới


Văn Miếu và thành Hà Nội, được chụp vào năm 1929


Ảnh chụp phía Nam thành Hà Nội, với đài tưởng niệm liệt sĩ và nhà ga, năm 1951

Ngọc Thắng - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.