Anh sẽ chọn thủ tướng mới ra sao?

08/07/2022 09:07 GMT+7

Anh bắt đầu tìm kiếm một thủ tướng mới sau khi ông Boris Johnson từ chức. Nhưng quá trình này sẽ diễn ra như thế nào?

Tất cả các ứng cử viên muốn tranh cử vị trí lãnh đạo này phải được ít nhất 2 nghị sĩ đảng Bảo thủ khác đề cử. Các nghị sĩ sau đó tiến hành nhiều vòng bỏ phiếu kín để loại bỏ bớt ứng cử viên. Trong mỗi vòng bỏ phiếu, cá nhân nhận được ít phiếu bầu nhất sẽ bị loại bỏ.

Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi chỉ còn 2 ứng cử viên cuối cùng. Một vòng bỏ phiếu qua bưu điện dành cho đông đảo đảng viên Bảo thủ sẽ quyết định người chiến thắng trong 2 ứng viên cuối. Đây chính là lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ, và là thủ tướng Anh trên thực tế. Dù không cần phải tổ chức bầu cử sớm, người này vẫn có thể làm vậy.

Ông Boris Johnson đã tuyên bố từ chức khỏi vị trí thủ tướng Anh hôm 7.7

AFP

Vậy quá trình này sẽ mất bao lâu? Thời gian bỏ phiếu phụ thuộc vào số lượng người muốn ứng cử. Hồi năm 2019, ông Johnson đã đối đầu với cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt trong cuộc bỏ phiếu của các đảng viên Bảo thủ, nhằm thay thế bà Theresa May. 2 tháng sau khi bà May tuyên bố từ chức, ông Johnson nhậm chức.

Lần này, quá trình này có thể được tăng tốc trước khi quốc hội bắt đầu kì nghỉ hè kéo dài 6 tuần từ ngày 21.7. Trước đó các vòng bỏ phiếu được tổ chức mỗi thứ 3 và thứ 5.

Hiện còn quá sớm để dự đoán người sẽ thay thế ông Johnson, tuy nhiên một số chính trị gia có khả năng đảm nhiệm vị trí này có Ngoại trưởng Liz Truss thường xuyên đứng đầu bảng thăm dò ý kiến của đảng viên do trang Conservative Home thực hiện trước đó.

Cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt có thể tranh cử lần 2, và có thể có đường hướng lãnh đạo ít gây tranh cãi hơn. Đây là điều được nhiều người trông đợi sau những bê bối gần đây của đảng.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, một trong những người đầu tiên từ chức khỏi chính phủ ông Johnson, có khả năng tranh cử. Và cả ông Nadhim Zahawi, bộ trưởng tài chính mới nhậm chức chỉ vài giờ trước khi kêu gọi ông Johnson từ chức, cũng có thể tham gia.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.