Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức

07/07/2022 21:48 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 7.7 đã tuyên bố từ chức sau khi liên quan đến các bê bối trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố rời khỏi chức vụ lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh sau khi ông bị các nghị sĩ cho là không còn đủ khả năng nắm quyền.

“Rõ ràng theo ý muốn của Đảng Bảo thủ tại nghị viện cho rằng cần có một nhà lãnh đạo mới và do đó tôi đã đồng ý với Ngài Graham Brady rằng quá trình chọn nhà lãnh đạo mới nên bắt đầu ngay bây giờ”.

Thủ tướng Johnson đã đối mặt với nhiều bê bối và bất đồng liên quan đến các chính sách. Ông Johnson thậm chí còn mất đi sự ủng hộ của Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi, người được ông bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng hôm 5.7.

Trước đó, nhiều bộ trưởng cũng đã từ chức do bất đồng chính kiến khiến chính phủ Anh phải đối mặt với tình trạng tê liệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.