Anh trả lại cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

21/02/2023 08:08 GMT+7

Bộ Văn hóa Campuchia ngày 20.2 cho biết hàng chục món đồ quý giá từ thời đế quốc Angkor, bao gồm những thứ mà công chúng chưa từng nhìn thấy, đã được trả lại cho Phnom Penh sau khi xuất hiện ở London.

Số cổ vật bị đánh cắp bao gồm vương miện, vòng cổ, bùa hộ mệnh và nhiều bảo vật khác ra đời trong thời kỳ Angkor, kéo dài từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 14, khi đế chế Khmer là một thế lực thống trị ở Đông Nam Á, theo AFP.

Bộ Văn hóa Campuchia cho biết các quan chức nước này đã nhận lại 77 món đồ từ gia đình nhà buôn đồ cổ người Anh Douglas Latchford.

Anh trả lại cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia - Ảnh 1.

Một trong những món đồ cổ được trả lại

CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Ông Latchford qua đời vào năm 2020 trong khi chờ xét xử ở Mỹ vì tội buôn bán tác phẩm nghệ thuật và gia đình ông cùng năm đó đã đạt được thỏa thuận với Campuchia về việc trao trả bộ sưu tập cổ vật Khmer của ông.

Bộ sưu tập, được chuyển đến Campuchia hôm 17.2, có “vàng và các món đồ kim loại quý khác từ thời kỳ tiền Angkor và Angkor, bao gồm vương miện, vòng cổ, vòng tay, thắt lưng, hoa tai và bùa hộ mệnh”, Bộ Văn hóa Campuchia cho biết.

Trong thời kỳ diệt chủng Pol Pot những năm 1970, hàng nghìn cổ vật ở Campuchia đã bị đánh cắp và bán cho những người giàu có cũng như các bảo tàng ở châu Âu và Mỹ, thông qua những nhà môi giới ở Thái Lan và Hồng Kông.

Các công tố viên Mỹ đã thúc đẩy việc trả lại nhiều cổ vật trong những năm gần đây. Vào năm 2021, Campuchia đã nhận lại 5 món đồ được làm bằng đá và đồng từ gia đình Latchford. Năm ngoái, Mỹ cũng đã trao trả cho Campuchia 30 cổ vật bị đánh cắp, trong đó có tượng các vị bồ tát Phật giáo và các vị thần Ấn Độ giáo được đúc từ đồng và đá cách đây hơn 1.000 năm.

Bộ trưởng Văn hóa Campuchia Phoeurng Sackona kêu gọi các cá nhân và bảo tàng trên khắp thế giới trả lại các cổ vật bị đánh cắp cho đất nước để góp phần “hòa giải và hàn gắn vết thương của những người dân Campuchia đã trải qua nhiều thập kỷ nội chiến”.

Mỹ sẽ trả lại 30 cổ vật cho Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.