Anh Trần Công Khánh đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
17/10/2022 16:10 GMT+7

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 là đại hội của hành động, của khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương đất nước với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo”.

Ngày 17.10 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng 229 đại biểu đại diện cho hơn 39.000 đoàn viên và hơn 220.000 thanh niên trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại đại hội

Nam Long

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu. Đoàn các cấp tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện được hơn 3.500 công trình thanh niên, phối hợp vận động xây dựng 9 cầu giao thông nông thôn, làm mới 15 km đường đan, xây mới và sửa chữa 325 căn nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên khó khăn về nhà ở.

Các tổ chức đoàn được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng chức năng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh; từ thực tiễn các phong trào, đã có gần 3.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng và phát biểu tại đại hội

Nam Long

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới thường xuyên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh... Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho các cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để phong trào của đoàn đi sâu vào các mặt trận quan trọng...

Anh Trần Công Khánh đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nam Long

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang vui mừng cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Long khóa 10.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn đại hội cần tiếp tục thảo luận, chỉ ra những mặt, những khâu yếu kém, những việc chưa làm được, nguyên nhân (tập trung vào nguyên nhân chủ quan) và chỉ đúng những vấn đề liên quan tới thanh niên, thiếu nhi mà xã hội và chính chúng ta còn băn khoăn, trăn trở và tin tưởng Ban Chấp hành khóa 11 sẽ có những giải pháp cụ thể khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, đề nghị đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và toàn diện của Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long để nghiên cứu thảo luận đề ra những giải pháp, đề án, chương trình phù hợp bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết đại hội và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 30 người; bầu Ban thường vụ, bầu bí thư và 2 phó bí thư; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Anh Trần Công Khánh đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hai phó bí thư là anh Mai Thanh Hồ và anh Nguyễn Quốc Tuấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.