Ánh Viên đoạt giải thưởng VĐV tiêu biểu năm 2015

13/01/2016 10:51 GMT+7

Với 1.031 điểm, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành vị trí quán quân trong danh sách bầu chọn 10 VĐV tiêu biểu năm 2015, vừa được ban tổ chức công bố sáng 13.1.

Với 1.031 điểm, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành vị trí quán quân trong danh sách bầu chọn 10 VĐV tiêu biểu năm 2015, vừa được ban tổ chức công bố sáng 13.1.

Sự xuất sắc của Ánh Viên trải dài từ những đấu trường khu vực cho đến sân chơi lớn hơn tầm thế giới, đã mang lại cho cô phần thưởng xứng đáng.

Những con số liên quan đến thành tích chói sáng của Ánh Viên suốt 12 tháng qua, thật sự không khô khan như…những con số.

Nó bao hàm sức mạnh nội tại, khả năng xuất chúng của cô gái năm nay bước sang tuổi 20 tròn. Và thêm một yếu tố đặc biệt quan trọng nữa, như theo lời HLV Đặng Anh Tuấn “tôi chưa thấy một VĐV nào mà ý chí kiên cường đến mức cực đoan như Viên. Khủng khiếp lắm. Một ý chí mạnh mẽ mà ngay cả một người sắt đá như tôi còn phải khâm phục. Đã có lúc một số chuyện nọ chuyện kia ở hậu trường, khiến tôi có ý nản. Nhưng nhìn vào Viên, nhìn vào đôi mắt như có lửa của cô bé lúc tập luyện hay thi đấu, tôi lại cảm thấy rằng, mọi gian truân có là gì đâu…”.
Năm 2015, Viên giành 7 HCV, 5 HCB giải vô địch cách nhóm tuổi Đông Nam Á, 8 HCV SEA Games 28, phá 8 kỷ lục SEA Games; đoạt 1 HCB, 1 HCĐ Cúp thế giới; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ giải Quân sự thế giới; Trang tin tức bơi lội hàng đầu của Mỹ - Swimswam đã chọn Ánh Viên là 1 trong 5 kình ngư nữ hay nhất châu Á 2015; chưa kể cô còn giành 16 HCV giải Vô địch quốc gia.

Nhưng đọng lại trong tôi về Viên năm 2015, lại không chỉ là những quả ngọt tuyệt vời quy ra…vàng, bạc như vừa kể trên. Mà là hai hình ảnh thật khó quên: Viên bật khóc khi về đích đầu tiên tại SEA Games 28 và khi được hỏi, Viên trả lời: “Em khóc không phải vì hạnh phúc, mà vì chỉ số không được như mong muốn”.
Hai thầy trò Ánh Viên ôn tập bài trước khi thi tại TP.HCM - Ảnh: Trung Ninh
Hình ảnh nữa chốt lại năm 2015 - Viên mặc áo thun, ngồi ở bàn học, lấy thước kẻ vẽ hình tam giác vào vở rồi chăm chú nghe thầy Tuấn đứng trên bục giảng hướng dẫn giải toán.

Mà sao quên nhỉ, không nhắc lại chi tiết này, Viên đã trở thành đại úy được hai năm rồi. Cô là quân nhân chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất Việt Nam khi được phong hàm lúc mới 18 tuổi.

Vài ngày nữa, sau khi thi xong học kỳ I tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận Thủ Đức (TP.HCM), Viên và thầy Tuấn lại tất tả trở lại Mỹ. Thời gian đến Olympic Brazil chẳng còn quá nhiều…
Hoàng Xuân Vinh - VĐV thế hệ 7 X duy nhất của top 10
Đứng ngay sau Viên ở “bảng xếp hạng” là cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền (được 619 điểm). Cô gái sinh năm 1993, quê Nam Định cũng đã có một kỳ SEA Games rất ấn tượng với 3 HCV tại SEA Games 28 (2 HCV cá nhân nội dung 400m, 40m rào, HCV tiếp sức), phá 2 kỷ lục SEA Games. Cô còn giành thêm 2 HCV tại giải điền kinh Grand Prix). Huyền cũng đạt 2 chuẩn Olympic và đang nỗ lực phấn đấu để có thể giành tấm vé chính thức dự Thế vận hội.

VĐV quần vợt sinh năm 1997 Lý Hoàng Nam đứng thứ 3 (585 điểm): Vô địch đôi nam trẻ giải Wimbledon tại Anh; Vô địch đơn nam và đôi nam giải quần vợt trẻ U.18 quốc tế nhóm 1 tại Malaysia; Vô địch đơn nam và đôi nam giải quần vợt trẻ U.18 quốc tế nhóm 1 tại Indonesia.
Cô gái sinh năm 1991 của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Phan Thị Hà Thanh đứng thứ 4 (501 điểm). Năm 2015, Thanh giành HCV toàn năng, nhảy chống, cầu thăng bằng SEA Games 28; 1 HCV, 1 HCB giải cúp Thế giới; 1 HCV giải Cúp Thế giới tại Bulgaria; giành quyền tham gia vòng loại giải tiền Olympic tại Brazin.

Đứng thứ 5 là lực sĩ cử tạ sinh năm 1994 Thạch Kim Tuấn (482 điểm). Tuấn đoạt 1 HCĐ giải vô địch thế giới, 1 HCB Đông Nam Á.

Xếp vị trí thứ 6 là Vương Thị Huyền (448 điểm). Cô gái sinh năm 1992 này giành 2 HCV giải Vô địch châu Á 2015 môn cử tạ; 2 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch thế giới.

Xạ thủ lão làng Hoàng Xuân Vinh cũng đứng trong top 10 với vị trí thứ 7 (261 điểm). Thuộc thế hệ 7 X duy nhất trong bảng xếp hạng năm 2015 (Vinh sinh năm 1974) giành 2 HCĐ giải thế giới tại Hàn Quốc và Mỹ; 1 HCB tại Final Cup ở Đức; 1 HCĐ SEA Games 28, 1 HCV đồng đội súng ngắn hơi nam SEA Games 28 (phá kỷ lục SEA Games); 1 HCV súng ngắn bắn chậm SEA Games 28 (phá kỷ lục SEA Games 28); 1 HCB đồng đội SEA Games 28. Là một trong hai xạ thủ đoạt vé chính thức dự Olympic 2016.

Đứng thứ 8 là VĐV Đinh Phương Thành, sinh năm 1995 (250 điểm). Thành giành 4 HCV nội dung đồng đội, toàn năng, xà kép và xà đơn tại SEA Games 28; 1 HCV nội dung đồng đội giải Vô địch quốc gia.

Đứng vị trí thứ 9 với 184 điểm là kỳ thủ Lê Quang Liêm và xếp ở vị trí thứ 10 là kiếm thủ Vũ Thành An (154 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.