Ánh Viên đổi màu huy chương ở nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp thế giới

13/08/2015 00:29 GMT+7

(TNO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có thêm một tấm huy chương nữa tại Cúp bơi lội thế giới 2015 khi về hạng nhì ở nội dung 400m hỗn hợp. Người chiến thắng ở nội dung này một lần nữa là Katinka Hosszu (Hungary).

(TNO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có thêm một tấm huy chương nữa tại Cúp bơi lội thế giới 2015 khi về hạng nhì ở nội dung 400m hỗn hợp. Người chiến thắng ở nội dung này một lần nữa là Katinka Hosszu (Hungary).

Ánh Viên giành HCB nội dung 400m hỗn hợp tại Cúp bơi lội thế giới - Ảnh chụp màn hình
Trong loạt bơi chung kết vừa kết thúc tại Moscow (Nga), Ánh Viên thi đấu ở đường bơi số 6 và cô đã về đích với thành tích 4 phút 40 giây 79, trong khi Hosszu đã xuất sắc giành HCV với thời gian 4 phút 36 giây 25. Người về đích thứ 3 là Lara Grangeon (Pháp) có thành tích 4 phút 41 giây 54.
Ánh Viên dẫn đầu trong 150m nhưng sau đó Hosszu đã vượt lên - Ảnh chụp màn hình
Ánh Viên đã khởi đầu rất tốt trong loạt bơi chung kết. Kình ngư Việt Nam là người dẫn đầu trong 50m, 100m rồi 150m đầu tiên với thời gian lần lượt là 29 giây 51, 1 phút 03 giây 49 và 1 phút 28 giây 61. 
Tuy nhiên, Hosszu đã cho thấy khả năng của một trong những VĐV hàng đầu thế giới khi vượt lên dẫn đầu sau 200m. Kình ngư người Hungary duy trì ưu thế dẫn đầu trong suốt chặng đường còn lại để giành HCV.
Trong khi đó, dù không thể bắt kịp Hosszu nhưng Ánh Viên cũng giữ được tốc độ để về đích thứ 2, chính thức đổi màu tấm huy chương tại Cúp bơi lội thế giới 2015. 
Ánh Viên có 1 HCB và 1 HCĐ tại chặng 1 Cúp thế giới 2015 - Ảnh chụp màn hình
Như vậy, Ánh Viên đã kết thúc Cúp bơi lội thế giới 2015 với thành tích rất đáng khen ngợi khi giành HCB 400m hỗn hợp và HCĐ 200m hỗn hợp. Cô gái 18 tuổi quê ở Cần Thơ chính là VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở một giải đấu đẳng cấp thế giới.
Sau khi giải đấu trên đất Nga kết thúc, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ sang Paris (Pháp) để tiếp tục tham gia chặng 2 của Cúp bơi lội thế giới. Sau đó, hai thầy trò trở lại Mỹ vào ngày 18.8.
Trong năm 2015, Cúp bơi lội thế giới có 8 chặng, gồm Moscow (11 và 12.8), Paris-Chartres (15 và 16.8), Hongkong (25 và 26.9), Bắc Kinh (29 và 30.9), Singapore (3 và 4.10), Tokyo (28 và 29.10), Doha (2 và 3.11), Dubai (6 và 7.11).
Tổng giá trị giải thưởng của Cúp bơi lội thế giới lên đến 2 triệu USD. Tại mỗi chặng, VĐV giành HCV được thưởng 1.500 USD, HCB nhận 1.000 USD và HCĐ có 500 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.