Anonymous kêu gọi tẩy chay ông Trump

01/02/2017 09:42 GMT+7

Nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous vừa công bố cái gọi là danh sách số điện thoại của các nhân viên Nhà Trắng và kêu gọi chiến dịch tẩy chay tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Anonymous công bố danh sách số điện thoại các nhân viên Nhà Trắng trên một website mang tên “White House Comment Line” (tạm dịch đường dây liên lạc Nhà Trắng) và Twitter, theo đài Russia Today (Nga) ngày 31.1. Nhưng danh sách chỉ có số điện thoại mà không có tên cá nhân cụ thể.
“Thông tin liên lạc mở là cơ sở cho nền dân chủ tốt”, theo thông điệp của Anonymous trên website.
Anonymous còn kêu gọi cộng đồng thế giới nên có hành động chống lại chính quyền ông Trump sau khi ông ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo.
Trong một đoạn video trên Youtube, Anonymous còn cáo buộc ông Trump không tôn trọng luật pháp quốc tế và nhân quyền.
Anonymous đăng tải danh sách số điện thoại mà nhóm này cho là của các nhân viên Nhà Trắng trên Twitter Ảnh chụp màn hình Twitter
“Là công dân của thế giới, chúng ta phải đoàn kết chống lại chế độ độc tài”, theo thông điệp của Anonymous.
Các tin tặc Anonymous kêu gọi cộng đồng thế giới tham gia chiến dịch quốc tế “Tẩy chay, Loại trừ và Trừng phạt” chống lại Mỹ cho đến khi nào chính quyền ông Trump bị lật đổ. 
Anonymous đề nghị người dân Mỹ hãy tự giải phóng mình khỏi "chế độ độc tài" của ông Trump bằng cách đẩy mạnh tiến trình phế truất Tổng thống, nhấn mạnh biểu tình phản đối không thôi vẫn chưa đủ.
Hồi đầu tháng 1.2017, trên Twitter, Anonymous dọa Tổng thống Trump rằng ông sẽ “phải hối tiếc trong vòng bốn năm tới”, cáo buộc ông “có mối quan hệ cá nhân và tài chính với mafia Nga, những kẻ buôn người và tội phạm rửa tiền”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.