Áo dài của thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam' bị chê diêm dúa, nhà thiết kế nói gì?

14/11/2020 15:43 GMT+7

Các thiết kế áo dài trong bộ sưu tập Sắc màu của biển được các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn bị nhiều người nhận xét là diêm dúa.

Trong đêm thi Người đẹp biển - Người đẹp du lịch, 35 cô gái xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020 tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài Sắc màu của biển do Ngô Nhật Huy thiết kế. Với tông màu đặc trưng, cách điệu bằng những mảng khối 3D hiện đại, nhà thiết kế gợi cho người xem về một đại dương huyền bí, kỳ diệu. Bộ sưu tập lần này của anh tiếp tục phát huy sở trường nữ tính, duyên dáng và dành sự ưu ái đặc biệt khi “đo ni đóng giày” cho phần thi của các cô gái xinh đẹp của Hoa Hậu VIệt Nam 2020.
Sau khi đêm thi kết thúc, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của top 35 khi diện áo dài. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự không hài lòng về các thiết kế của Ngô Nhật Huy. Cụ thể, họ cho rằng các thiết kế có phần sến, rườm rà khi lồng ghép chi tiết bèo nhún. Một tài khoản bình luận: “Trẻ con thì nó mới mặc thế. Còn đã là quốc phục thì cứ giữ đúng sắc phục của nó. Người làm nghệ thuật là nhà thiết kế cần cẩn trọng khi phá cách áo dài truyền thống". “Đây là một cuộc thi sắc đẹp lớn của nước nhà, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam nói riêng mà còn quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước nói chung. Vậy mà càng ngày càng cách tân quá đà. Dịu dàng, thanh thoát đâu không thấy, chỉ thấy như miếng vải đắp vá, mặc lên nhìn diêm dúa", một người xem ý kiến.

Một số thiết kế có chi tiết bèo nhún bị người xem nhận xét là rườm rà

Ảnh: BTC

Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Coi mà thấy kỳ kỳ. Áo dài cũng không ra, đầm dạ hội cũng không ra". “Cái này gọi là sến rện. Năm nay trang phục không ưng mắt xíu nào", người xem khác chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực nhà thiết kế. Một tài khoản cho rằng: “Áo dài chứ không phải đồ bình thường mà nói dễ thiết kế phá cách. Đừng nghĩ mình hiện đại mà chê người ta quê mùa. Đời người bao lần mặc được bộ áo dài mà hiểu hết được tư duy sáng tạo, công sức và áp lực của người thiết kế. Đúng thật không phải cứ cố gắng sẽ nhận được trái ngọt”.
Liên quan đến ồn ào này, Ngô Nhật Huy đã có những phản hồi với Thanh Niên. Cụ thể, nhà thiết kế cho biết sau đêm trình diễn, anh không tránh khỏi những lời khen chê. “Tôi vào nghề cũng khoảng 20 năm rồi, đối mặt với những lời khen chê là chuyện rất bình thường. Bởi không có cái gì trọn vẹn hết cả. Nếu như nhận lời khen kiểu cho có thì tôi cũng không nhận. Với những lời góp ý chân tình hay chê theo hướng xây dựng thì tôi vẫn tiếp thu. Còn những lời công kích, nhạo báng thì tôi để ngoài tai chứ ít khi xù lông trước vấn đề gì đó. Thông thường, trước scandal, tôi suy ngẫm xem cái mình làm đã được hay chưa”, anh nêu quan điểm.

Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy cho rằng các thiết kế lần này đã được anh làm hết mình theo đúng với ý tưởng của ban tổ chức

Ảnh: BTC

Nói riêng về bộ sưu tập Sắc màu của biển được trình làng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngô Nhật Huy cho biết anh nhận được nhiều lời khen hơn là những bình luận tiêu cực. Nhà thiết kế thừa nhận đã làm hết mình theo đúng với ý tưởng của ban tổ chức. “Mục tiêu của chương trình là hướng đến ca ngợi vẻ đẹp của biển, của Vũng Tàu. Tôi nghĩ mình phải phá cách, làm mới. Tôi làm nhiều cuộc thi, kể các các đấu trường quốc tế thì vẫn trung thành với áo dài cổ điển. Nhưng tôi nghĩ chủ đề lần này hơi mới lạ nên muốn cách tân hơn. Tôi mang hình ảnh từ biển như rạn san hô, lớp sóng... vào thiết kế thông qua chi tiết bèo nhún. Đôi lúc người nghệ sĩ sẽ có những cái hơi bay bổng, còn người xem có cách nhìn nhận khác nhau nên lời khen chê đó cũng khiến tôi chạnh lòng nhưng không muốn xù lông hay phản đòn gì cả. Đó là chuyện bình thường trong nghề nghiệp của tôi", Ngô Nhật Huy chia sẻ.
Nói thêm về phần trình diễn của 35 người đẹp trong trang phục áo dài của mình, nhà thiết kế bày tỏ sự bất ngờ trước sự “lột xác" của các ứng viên. “Tôi theo suốt cuộc thi, lúc đầu thấy nhan sắc của các bạn bình thường, ngay cả đêm bán kết tôi vẫn chưa nhận ra những nhan sắc nổi bật. Nhưng ở đêm thi tại Vũng Tàu, tôi thấy các bạn tỏa sáng bất ngờ với những bước catwalk chuyên nghiệp. Qua thời gian rèn luyện, các bạn đã lột xác hoàn toàn và sẽ khó cho giám khảo khi lựa chọn. Với riêng tôi, tôi đánh giá cao Ngọc Thảo, Bích Thùy, Bảo Nghi, Đậu Hải Minh Anh, Đỗ Thị Hà. Các bạn truyền tải đúng chủ đề tôi muốn gửi gắm thông qua bộ sưu tập áo dài lần này", Ngô Nhật Huy nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.