
Các nam người mẫu xuất hiện trong những thiết kế Nhất Long Pháp Lam - Ngũ Long Pháp Lam, lấy hình tượng rồng làm ngôn ngữ tạo hình, thể hiện khí chất, bản lĩnh và tinh thần vươn lên.

Các nữ người mẫu trình diễn Nhất Phụng Hàm Thư - Ngũ Phụng Hàm Thư, với hình tượng phụng gắn cùng tinh thần tri thức, thanh nhã và nét đẹp nền nã của người phụ nữ Việt.

Điểm nhấn của phần trình diễn là Nhà nghiên cứu - Nhà thiết kế - Nghệ nhân Hà Văn Lợi trong tác phẩm "Bách Long Ngũ Nhạc". Trên nền áo ngũ thân truyền thống, hình tượng Bách Long kết hợp cùng trái tim, khóa Sol, năm dòng khuông và những nốt nhạc, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa trang phục truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc đương đại.
Thông qua các thiết kế, tác giả mong muốn khẳng định: áo dài ngũ thân không chỉ là một trang phục để mặc, mà còn có thể trở thành phương tiện chuyển tải lịch sử, đạo lý, nghệ thuật và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Việc đưa áo dài ngũ thân vào một chương trình xúc tiến thương mại Việt Nam - Nhật Bản cũng mang một thông điệp rộng hơn: hội nhập kinh tế có thể song hành cùng quảng bá văn hóa; doanh nhân không chỉ kết nối bằng sản phẩm và thương mại mà còn có thể gặp nhau bằng sự tôn trọng bản sắc của mỗi dân tộc.
Bình luận (0)