Áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh, đêm nay đổ bộ vào miền Trung

25/09/2023 19:37 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế vào đêm nay (25.9) và rạng sáng mai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16 giờ chiều nay 25.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông, trên vùng biển Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam. Áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/giờ), giật cấp 8 - cấp 9; di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh, đêm nay đổ bộ vào miền Trung - Ảnh 1.

Bản đồ hướng đi của áp thấp nhiệt đới

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Nam (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Đà Nẵng mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển trên đường phố ngập sâu

Từ đêm 25 đến sáng 26.9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 - 7.

Dự báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh theo hướng giữa tây - tây bắc và tây bắc, với tốc độ trung bình khoảng 15 km/giờ.

"Khoảng đêm nay và rạng sáng 26.9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Sau đó sẽ di chuyển theo hướng tây, về phía nam Lào, thành một vùng áp thấp", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện nay có một số địa phương đã có mưa lớn như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam.

"Từ nay đến hết ngày 27.9, khu vực Trung Trung bộ sẽ có mưa từ 200 - 400 mm, từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100 - 300 mm", ông Tuấn cho biết.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.