Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Bắc và bắc miền Trung

Đình Huy
Đình Huy
30/05/2024 18:51 GMT+7

Theo nhận định của chuyên gia, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đầu tiên năm 2024 ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhưng khiến cho nhiều khu vực trên Biển Đông có gió mạnh, miền Bắc và phía bắc miền Trung mưa lớn.

Ngày 30.5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, vùng áp thấp trên quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành ATNĐ. Đây là ATNĐ đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa bão lũ năm nay, đánh dấu mùa thiên tai đã bắt đầu.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Bắc và bắc miền Trung- Ảnh 1.

ATNĐ sẽ gây mưa cho đất liền

ĐÌNH HUY

Ông Hưởng nhận định, trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều mai, vị trí ATNĐ ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc, 112,6 độ kinh đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau đó ATNĐ di chuyển theo hướng bắc - đông bắc, khả năng sẽ đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông rồi suy yếu dần.

Ông Hưởng cho rằng, theo quy luật của khí hậu, bão và ATNĐ đầu mùa thường ít đổ bộ vào đất liền nước ta.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, giật cấp 8 trên quần đảo Hoàng Sa

"Chúng tôi nhận định ATNĐ này ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhưng cũng khiến khu vực phía tây của bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng cao 2,5 - 3,5 m. Khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động", ông Hưởng nói.

Ngoài ra, ở khu vực vịnh Bắc bộ, các khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

ATNĐ cũng khiến khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình từ chiều tối 30 - 31.5 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Trong khi đó, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ, mưa lớn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, các bộ: TN-MT, NN-PTNT, TT-TT, GTVT, Quốc phòng theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Cạnh đó, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; đề phòng giông lốc cục bộ.

Các tỉnh, thành phố khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cần có phương án ứng phó với mưa lớn trên 120 mm/24 giờ, gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.