Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, đang tiến về quần đảo Trường Sa

22/11/2018 09:33 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới với gió giật cấp 9 đã đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão và đang chuyển tiến về phía quần đảo Trường Sa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, 22.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 400 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 9 trong năm nay. Đến 4 giờ ngày mai, 23.11, vị trí tâm bão ở ngay trên đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa.
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 12. Theo đó, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 150 km tính từ tâm bão.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển đông nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm nay, gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 11, khiến biển động rất mạnh.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh từ cấp 6 trở lên trên Biển Đông là từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 112,5 độ kinh đông.
Cũng theo dự báo, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 24.11, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh nam Trung bộ khoảng 190 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.